Chung tay giữ bình yên buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, buôn Thành Công (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) không xảy ra phạm pháp hình sự, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Sự ổn định ấy có phần góp sức không nhỏ của 12 thành viên tổ tự quản.

Tổ tự quản và tiếng kẻng an ninh

Buôn Thành Công có 370 hộ người Kinh và Jrai sinh sống đan xen. Mặc dù địa bàn rộng nhưng hàng ngày các thành viên của Tổ tự quản về an ninh trật tự của buôn đều phối hợp cùng Công an xã, lực lượng dân quân tuần tra khép kín, nhất là vào ban đêm.

Anh Ksor Bar đánh kẻng tập hợp tổ tự quản đi tuần tra. Ảnh: Thúy Trinh

Anh Ksor Bar đánh kẻng tập hợp tổ tự quản đi tuần tra. Ảnh: Thúy Trinh

Rẽ vào ngôi nhà có nhiều cây xanh rợp bóng, anh Ksor Bar-Tổ trưởng tổ tự quản dừng xe nói chuyện với một phụ nữ. “Tôi thấy đường dây điện nối vào nhà chị thấp quá, sợ các cháu đùa nghịch đụng phải thì nguy hiểm lắm. Chị nói với anh nhà mắc cao lên nhé”-anh nói. Chị Rơ Chăm HDao sau khi được nhắc nhở vui vẻ gật đầu. Trao đổi với chúng tôi về công việc của Tổ tự quản, chị HDao nói: “Tôi thấy anh Bar với mấy anh nữa thường xuyên đi tuần quanh buôn, nhắc nhở bà con giữ gìn tài sản cẩn thận để không bị mất cắp, ban đêm thì nhốt bò vô chuồng chứ không thả rông ngoài vườn, ngoài rẫy”.

Chiếc kẻng an ninh được treo trước nhà văn hóa buôn Thành Công từ lâu đã trở nên quen thuộc với bà con trong buôn. Kẻng là chiếc mâm lốp xe ô tô cũ. Anh Bar cho biết: “Chúng tôi thống nhất với nhau khi đánh kẻng 3 lần một nhịp là tập hợp anh em đi tuần tra. Còn đánh dồn dập nghĩa là trong buôn xảy ra việc gì đó như: đánh nhau, gây rối, trộm cắp… cần nhanh chóng có mặt xử lý ngay”.

Được bà con tin tưởng, bầu chọn, phụ cấp chẳng là bao nhưng các thành viên Tổ tự quản luôn cố gắng khắc phục khó khăn để duy trì việc tuần tra, xử lý ban đầu các vụ việc về an ninh trật tự theo khả năng, thẩm quyền. Anh Nguyễn Thanh Cảnh-thành viên Tổ tự quản-cho biết: “Giữ bình yên trong buôn là việc nên làm. Tôi làm nghề sửa máy tuốt lúa, máy cắt cỏ nhưng vẫn sắp xếp để tham gia công việc chung. Đêm nào đến ca trực hay nếu có việc thì tôi tham gia đầy đủ. Nhiều khi vợ con cũng lo lắng nhưng nghe giải thích thì yên tâm, động viên tôi tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự cùng anh em trong Tổ tự quản”.

Hiệu quả của mô hình

Nói về quá trình hoạt động của Tổ tự quản buôn Thành Công, Thiếu tá Trần Thế Anh-Trưởng Công an xã Chư Drăng-cho biết: “Tháng 6-2018, Tổ tự quản về an ninh trật tự gắn với tiếng kẻng an ninh được thành lập gồm 12 thành viên là công dân sinh sống ở 4 thôn, buôn. Sau khi sáp nhập, tháng 6-2022, Tổ tự quản được kiện toàn thành mô hình “Tổ tự quản và tiếng kẻng an ninh buôn Thành Công”. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, các thành viên Tổ tự quản đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, phòng-chống các hành vi vi phạm. Trong những vụ việc xảy ra trên địa bàn, các thành viên Tổ tự quản tích cực tham gia cùng chúng tôi bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn”.

Tổ tự quản buôn Thành Công phối hợp với lực lượng Công an xã tuần tra địa bàn. Ảnh: Thúy Trinh

Tổ tự quản buôn Thành Công phối hợp với lực lượng Công an xã tuần tra địa bàn. Ảnh: Thúy Trinh

Chỉ tính riêng năm 2022, Tổ tự quản đã tuần tra hơn 400 lượt, qua đó kịp thời nhắc nhở nhiều thanh niên chạy xe không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô... Đồng thời phối hợp tổ chức 3 lượt tuyên truyền, 15 buổi họp thôn, buôn để vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, Tổ tự quản tích cực vận động người dân nâng cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác với thủ đoạn của các loại tội phạm. Bên cạnh đó, phối hợp hòa giải thành công một số vụ việc mâu thuẫn giữa bà con trong buôn; nắm tình hình và cung cấp cho lực lượng Công an xã nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự.

Với những thành tích đó, năm 2022, Tổ tự quản được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thế nhưng, phần thưởng lớn nhất mà các thành viên Tổ tự quản nhận được là sự tin tưởng, quý mến của bà con. Bà Nguyễn Thị Thu Phương nhận xét: “Khi chưa có Tổ tự quản thì tình trạng trộm cắp vặt, tụ tập đánh bạc, gây rối trật tự công cộng… diễn ra khá phức tạp. Sau khi Tổ tự quản đi vào hoạt động, tăng cường tuần tra đêm thì đã khắc phục tình trạng trên. Đặc biệt, trong các dịp lễ, Tết, tình trạng người dân đốt pháo trái phép, đánh bạc… giảm hẳn, các vụ việc mâu thuẫn, đánh nhau được xử lý ổn thỏa ngay từ đầu. Chúng tôi rất quý trọng sự cố gắng của các thành viên trong Tổ tự quản, họ đều tự nguyện góp sức giữ gìn bình yên buôn làng”.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hà (giữa) bị Công an xã Phù Mỹ Bắc bắt giữ.

Gia Lai: Bắt đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 9-11, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao Nguyễn Thị Hà (SN 1996, ở thôn Công Lương, phường Hoài Nhơn Đông) là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

(GLO)- Gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ cản trở công vụ, một số đối tượng còn liều lĩnh tấn công cán bộ, gây thương tích, khiến dư luận bức xúc.

Lực lượng công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Bắt Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) cùng 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

null