Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch:

Chú trọng hơn công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho người dân khu vực biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 12-1, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tỉnh tổng kết công tác GDQPAN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Hội đồng GDQPAN các cấp chú trọng hơn công tác phổ cấp, trang bị kiến thức QPAN cho cán bộ, người dân, nhất là người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới về GDQPAN; đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Cũng theo Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh, trong năm 2024, tỉnh nói riêng và cả nước nói chung diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, Hội đồng GDQPAN tỉnh cũng cần xây dựng chương trình chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.D

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, Hội đồng GDQPAN tỉnh đã đạt được những hiệu quả thiết thực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, Hội đồng GDQPAN từ cấp tỉnh đến cấp xã được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, cơ cấu đúng thành phần, bổ sung, điều chỉnh đúng theo Quyết định 517 của Thủ tướng Chính phủ; hoạt động đúng quy chế đề ra, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác GDQPAN theo thẩm quyền. Về công tác rà soát, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QPAN, trong nhiệm kỳ 2021-2025, có 70.642 đồng chí đã qua bồi dưỡng kiến thức QPAN và có 28.788 đồng chí chưa qua bồi dưỡng QPAN. Hội đồng GDQPAN các cấp của tỉnh và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QPAN cho các đối tượng 3.455/2.487 đồng chí, đạt 138,9%.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2023. Ảnh: T.D
Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2023. Ảnh: T.D

Đối với công tác GDQPAN trong các nhà trường, tổng số giáo viên trong các trường THPT, Cao đẳng sư phạm, Cao đẳng Gia Lai được đào tạo là 80 giáo viên; năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chỉ đạo 51 trường THPT tổ chức học rải môn GDQPAN cho 45.593 học sinh; chỉ đạo Phòng GD-ĐT cấp huyện triển khai thực hiện tốt việc lồng ghép GDQPAN cho học sinh Tiểu học và THCS. Sở GD-ĐT cũng phối hợp với Bộ CHQS tổ chức Hội thao GDQPAN học sinh trung học phổ thông lần thứ II năm học 2023-2024. Tỉnh đoàn Gia Lai cũng phối với Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình Học kỳ trong Quân đội lần thứ X-2023 tại Trung đoàn Bộ binh 991 với quân số tham gia là 123 em.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ đạt hiệu quả thiết thực bằng các hoạt động như: tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, pano, áp phích và đăng tin, bài trên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền trên nhóm facebook "Tôi yêu chiến sĩ sao vuông" đạt chất lượng hiệu quả, tạo hiệu ứng cao, sức lan tỏa rộng được cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương đánh giá cao. Hội đồng GDQPAN huyện Đức Cơ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triệu tập đại biểu tham gia nghe phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, quân số tham gia 150 đại biểu.

Cũng trong năm 2023,Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh tổ chức thanh tra đối với huyện Phú Thiện, Sở GD-ĐT, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Trường THPT Lê Hoàn; kiểm tra công tác GDQPAN tại 17 đơn vị cấp huyện, 20 xã, phường, thị trấn. Hội đồng GDQPAN tỉnh cũng kiểm tra công tác GDQPAN tại Hội đồng GDQPAN huyện Chư Păh, Chư Pưh, Kbang, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động, thương binh và xã hội.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, phổ biến kiến thức QPAN năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Tự hào những dấu son lịch sử

Tự hào những dấu son lịch sử

(GLO)- Khoảng 1 tháng trước khi lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại tỉnh Điện Biên, trên khắp mạng xã hội đã rầm rộ lan truyền hàng ngàn clip ngắn quay lại cảnh tập luyện diễu binh, diễu hành của các lực lượng.
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).