Chủ tịch Quảng Nam: Nhiều dự án phân lô bán nền "quên" dành đất tái định cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Có một thực tế là nhiều dự án phân lô bán nền tại thị xã Điện Bàn nhưng chưa tính toán đầy đủ đến quỹ đất tái định cư. Đây là lỗi của nhà đầu tư, chính quyền địa phương và cả Sở Xây dựng” - ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói tại buổi làm việc với thị xã Điện Bàn vào sáng 4.3.

 Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh. Ảnh: Chung Long
Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh. Ảnh: Chung Long



Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư khu vực vùng Đông Điện Bàn, liên quan đến các dự án đô thị, du lịch ven biển, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã kiểm tra thực tế, xem xét và chỉ đạo giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai và hoàn thiện các dự án, khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai ở khu vực này...

Đoàn công tác đã kiểm tra 3 dự án điển hình vướng mắc, gồm: Khu Đô thị - Thương mại dịch vụ Bắc Hội An, Dự án Thống Nhất (gộp 3 dự án Thống Nhất – Thống Nhất 2 và Hà Quảng); và dự án khiếu kiện kéo dài – Khu Đô thị Hera Complex Riverside, thuộc Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, của Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Chính quyền thị xã Điện Bàn đánh giá, dự án Đô thị tại khu vực vùng Đông Điện Bàn đều tập trung ở các nhóm vướng mắc liên quan đến việc xác định diện tích đất ở, hoán đổi quỹ đất tái định cư giữa dự án do ngân sách nhà nước đầu tư và dự án nhà ở thương mại do doanh nghiệp đầu tư... nguyên nhân do đa số dự án đô thị đặc thù triển khai từ sớm, trải qua nhiều lần điều chỉnh chính sách pháp luật liên quan, càng kéo dài thì càng không phù hợp với thực tiễn...

Với những dự án kiểm tra thực tế, có dự án đã có 90% hộ nằm trong diện giải toả chấp nhận phương án giải toả, nhận tiền đền bù, nhưng vẫn kéo dài nhiều năm..., đất tranh chấp cũng dẫn đến rất nhiều vướng mắc, qua hàng chục năm vẫn không thể giải quyết dứt điểm, nhiều dự án thủ tục chưa hoàn chỉnh nhưng đất được các chủ dự án phân lô trên giấy và bán hết cho người dân, nhà đầu tư.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Trí Thanh đánh giá, thị xã Điện Bàn có nhiều dự án phát triển đô thị thế nhưng các dự án này đều vướng mắc. Cụ thể, sau khi giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án lại thiếu tính toán đến yếu tố quỹ đất dự trữ cho tái định cư. Như dự án Cầu qua sông Cổ Cò hiện tại chính quyền đang kiếm quỹ đất tái định cư cho người dân nhưng mãi không ra.

Ông Thanh cho rằng, đúng ra mỗi dự án giao cho nhà đầu tư, chính quyền cần dành một quỹ đất để bố trí tái định cư; thậm chí dùng một quỹ đất để sau này phục vụ xây dựng các khu thiết chế, phục vụ cộng đồng, tái định cư…

“Trong thực tế, chúng ta giao cho nhà đầu tư phân lô bán nền hết. Đến khi chính quyền tìm quỹ đất tái định cư cho các công trình, các trục giao thông công cộng, thì không có quỹ đất đó. Đây là thiếu sót khi chúng ta lập quy hoạch 1/500 từ các cấp địa phương cho đến Sở Xây dựng” – ông Thanh nói và cho biết thêm, thời gian đến các ngành chức năng cần rà soát để tháo gỡ, điều chỉnh các vướng mắc vừa nêu. Và nếu cần thiết, nhà nước có thể mua lại hạ tầng quỹ đất bố trí tái định cư.

 

https://laodong.vn/bat-dong-san/chu-tich-quang-nam-nhieu-du-an-phan-lo-ban-nen-quen-danh-dat-tai-dinh-cu-885688.ldo

Theo Hữu Long - Thanh Chung  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null