Chủ tịch nước chia sẻ về những đau thương, mất mát quá lớn với nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiếp xúc cử tri TP HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: "Tôi xin được gửi lời chia sẻ với đồng bào, nhân dân TP HCM về những đau thương, mất mát quá lớn do tác động của đại dịch Covid-19".
Sáng nay 2-10, để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội thứ 2 sắp diễn ra, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM đã tiếp xúc cử tri doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố qua hình thức trực tuyến.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và một số ĐBQH đã tiếp xúc cử tri DN từ đầu cầu Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri trực tuyến ở đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Thế Dũng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri trực tuyến ở đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Thế Dũng
Tại điểm cầu TP HCM, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết Đoàn ĐBQH TP HCM xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là liên hệ chặt chẽ với cử tri. Cùng với tiếp xúc cử tri theo định kỳ, sẽ tiếp xúc cử tri theo địa bàn, theo giới, ngành và tiếp xúc cử tri chuyên đề.
Đoàn ĐBQH TP luôn tiếp nhận đầy đủ ý kiến cử tri, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị cử tri. Đặc biệt, TP HCM xác định DN, doanh nhân đóng vai trò quan trọng.
Trước tình hình dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng vào mọi mặt của TP HCM, Trung ương và TP đã ban hành nhiều chính sách, chia sẻ với khó khăn của DN, người dân và TP cũng nhận được sự đồng hành của DN, doanh nhân đóng góp cho nền kinh tế để sớm trở lại bình thường mới.
Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, tại kỳ họp thứ 2 (khai mạc ngày 20-10-2021 - PV) , Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung, trong đó có xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống dịch, thực hiện áp dụng các biện pháp đặc biệt trong phòng chống dịch.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến của lãnh đạo Đoàn ĐBQH TP HCM đã có nhiều đề xuất kịp thời trong bối cảnh dịch Covid-19 đang còn nặng nề ở thành phố. Đoàn ĐBQH TP HCM cũng đã tổ chức lắng nghe ý kiến các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương về tháo gỡ cho DN trên địa bàn và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố.
Chủ tịch nước hoan nghênh ĐBQH và các cơ quan chức năng có mặt đông đủ, trên 150 doanh nhân có mặt cùng các đơn vị như Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, VCCI, Tổng cục Thuế… để trực tiếp giải thích các chính sách, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN để phục hồi sản xuất.
"Tôi xin được gửi lời chia sẻ với đồng bào, nhân dân TP HCM về những đau thương, mất mát quá lớn do tác động của đại dịch Covid-19. Chia sẻ sâu sắc về những vất vả, khó khăn, kể cả thiệt hại về việc làm, kinh tế, sinh kế của người dân, DN do tuân thủ giãn cách xã hội khi dịch xảy ra hơn 4 tháng trời ở TP HCM"- Chủ tịch nước bày tỏ.
Theo Chủ tịch nước, thời gian vừa qua, TP HCM có hàng trăm ngàn người bị nhiễm bệnh và đang được điều trị, gần 15.000 người tử vong, hàng ngàn trẻ em mồ côi, rất nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh rất thương tâm. Hàng chục ngàn DN phải đóng cửa, giải thể, ngừng hoạt động. 9 tháng đầu năm có hơn 90.300 DN ngừng hoạt động, riêng TP HCM có gần 16.000 DN ngừng hoạt động và giải thể.
Tình hình kinh tế và an sinh xã hội là vấn đề bức bối trong giai đoạn hiện nay. Lực lượng lao động giảm trên 22% so với cùng kỳ. Toàn bộ nền kinh tế thành phố, thu nhập, sức mua của người dân, DN bị thiệt hại rất lớn. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, quản lý của UBND TP và chỉ đạo của Trung ương, Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM cùng các doanh nhân và cộng đồng DN đã cùng đoàn kết, nắm tay nhau vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.
"Đây là thời kỳ khó khăn nhất sau 35 năm đổi mới"- Chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng thời biểu dương doanh nhân cả nước và TP HCM dù gặp nhiều khó khăn vẫn đồng hành, chung sức cùng TP chính quyền, hỗ trợ tài lực, vật lực cho chống dịch. Nhiều DN triển khai chương trình thiện nguyện, nhường cơm, sẻ áo cho người dân còn khó khăn do đại dịch.
Một số DN gặp khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao và không an toàn nhưng vẫn cố gắng vượt khó để giữ sản xuất, tạo công ăn việc làm để giữ chân người lao động. Nhiều hành động rất đáng được trân trọng, DN TP HCM đã rất kiên cường và cần được phát huy.
Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời, tương lai còn nhiều thách thức nhưng ánh sáng đã xuất hiện ở đoạn cuối đường hầm, những cơ hội kinh tế đang mở ra không chỉ bù đắp lại những mất mát đã qua mà còn tạo cơ hội lớn để bứt phá. Đảng, Nhà nước và chính quyền TP HCM cùng các bộ ngành Trung ương đang và sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, từng bước nới dần giãn cách xã hội, giúp phục hồi kinh tế TP HCM.
Đặc biệt, nhà nước sẽ có chính sách cụ thể hỗ trợ cho DN trong giai đoạn khó khăn hiện nay về tài chính, tiền tệ. Hội nghị này để nghe kiến nghị của TP và các cấp, các ngành, trả lời vấn đề đặt ra của các doanh nhân. Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ cho DN trên nhiều lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nguồn lao động, lưu thông hàng hóa… giúp từng bước mở rộng quy mô kinh doanh, trở lại với các điều kiện an toàn.
Thế Dũng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null