![]() |
| Lễ trao tặng đàn dê sinh sản cho hội viên nghèo. Ảnh: Anh Quân |
![]() |
| Lễ trao tặng đàn dê sinh sản cho hội viên nghèo. Ảnh: Anh Quân |
(GLO)- Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, quốc lộ 25 đã bị chia cắt nhiều đoạn. Sau khi nước lũ có dấu hiệu rút, con đường huyết mạch này đã thông xe toàn tuyến vào khuya 7-11.
(GLO)- Ngày 7-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hoạt động cứu trợ khẩn cấp bệnh nhân ở Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn sau cơn bão số 13.
Sư đoàn 372 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) đã điều trực thăng ra vùng biển đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) để tìm 3 người đàn ông mất tích.
(GLO)- Trưa 7-11, lực lượng chức năng ứng trực cứu hộ cơn bão số 13 tại khu vực hạ lưu sông Ba đã triển khai dùng ca nô cứu người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại xã Ia Tul.
(GLO)- Ngay trong đêm 6-11, khi bão số 13 vừa suy yếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có mặt tại khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông để kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.
(GLO)- Sáng 7-11, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, nước lũ tiếp tục lên nhanh tại sông Ba, chính quyền ở xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn.
(GLO)- Khi cơn bão số 13 tiến sát gần bờ, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã kịp thời đưa một sản phụ vào viện và mổ cấp cứu thành công.
(GLO)- Rạng sáng 7-11, nước lũ tại sông Ba lên nhanh do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) khiến Quốc lộ 25 tại một số đoạn qua tỉnh Gia Lai bị chia cắt, giao thông tê liệt.
Do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn sau bão, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây chịu nhiều thiệt hại như đất, đá lấp cống, tràn mặt đường; mặt đường phát sinh ổ gà, hư hỏng...
(GLO)- Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người trước bão số 13, chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) cùng các lực lượng đã sơ tán 275 hộ với 580 người đến nơi tránh trú bão an toàn.
(GLO)- Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước bão Kalmaegi đổ bộ, chính quyền địa phương đã gấp rút triển khai đồng bộ các phương án với tinh thần “chủ động-khẩn trương-trách nhiệm”.
(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.
(GLO)- Sáng 6-11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng túc trực dưới chân đèo An Khê (QL19, xã Bình Khê) nhằm sẵn sàng ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống như sạt lở, ách tắc giao thông hoặc sự cố, tai nạn trong mưa do bão số 13 gây ra.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, chính quyền và người dân phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.
(GLO)- Đến chiều 5-11, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) vẫn đang nỗ lực sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ người dân trong thời gian tránh trú bão.
(GLO)-Trước giờ cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, mạng xã hội lan tỏa nhiều kinh nghiệm, biện pháp chống bão thiết thực của dân miền biển. Nhiều cá nhân còn chủ động lập nhóm hỗ trợ, nhằm kịp thời giúp người dân ứng phó với bão.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Đông tỉnh, từ ngày 5 đến 7-11, các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng loạt kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất.
(GLO)- Đến chiều 5-11, UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành việc sơ tán, di dời người dân tại khu vực Núi Cấm tới nơi an toàn để tránh trú bão Kalmaegi.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.
(GLO)-Ngày 5-11, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho hay, ứng phó với bão số 13, Sở Y tế đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Y tế tỉnh. Đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu không bị gián đoạn là yêu cầu quan trọng nhất.
(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.
(GLO)- Các địa phương nằm ven hệ thống đê Khu Đông thuộc địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai đang khẩn trương huy động toàn lực ứng phó với bão Kalmaegi. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ vào đất liền.
(GLO)- Giữa nhịp sống mưu sinh tất bật nơi phố núi Gia Lai, nhiều bạn trẻ vẫn dành thời gian thắp lên ngọn lửa yêu thương, lan tỏa sự tử tế bằng hành động thiết thực.