Chư Sê khẩn cấp truy vết, khoanh vùng dập dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 tại làng Yon Tok (xã Ia Glai), dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, huyện Chư Sê đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch bệnh.
Khẩn trương khoanh vùng, truy vết
Ngay sau khi ghi nhận ca mắc đầu tiên tại làng Yon Tok (bệnh nhân 13486), đêm 21-6, huyện Chư Sê đã nhanh chóng khoanh vùng tạm thời đối với làng Yon Tok và Trạm Y tế xã Ia Glai để phòng-chống dịch. Cùng với đó, lực lượng y tế phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức truy vết, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp Fl, F2; tổ chức cách ly y tế tập trung đối với F1 và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) lấy mẫu xét nghiệm; thực hiện cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp F3, F4.
Tiếp đó, lực lượng y tế địa phương tổ chức khử khuẩn vệ sinh môi trường các địa điểm dịch tễ liên quan đến bệnh nhân 13486. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện kích hoạt toàn bộ hoạt động, đảm bảo thường trực 24/24 giờ. Qua xét nghiệm mẫu của các F1 liên quan bệnh nhân 13486, CDC Gia Lai phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các bệnh nhân 14247 và 14248.
Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F2 của bệnh nhân 13486 tại làng Yon Tok, xã Ia Glai để tầm soát Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F2 của bệnh nhân 13486 tại làng Yon Tok, xã Ia Glai để tầm soát Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Ông Lê Đình Huấn-Chủ tịch UBND huyện Chư Sê-cho biết: Liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại địa phương (ca bệnh 13486), ngày 22-6, UBND huyện Chư Sê có công văn chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch Covid-19. Huyện đã kích hoạt ngay khu cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (thôn 5, xã Ia Pal) và đưa toàn bộ trường hợp F1 vào cách ly tập trung theo quy định. Quản lý chặt chẽ tại khu cách ly, sàng lọc ngay từ khâu tiếp nhận, bố trí các phân khu riêng biệt đối với các đối tượng nguy cơ cao để tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Thực hiện cách ly riêng đối với các trường hợp tiếp xúc gần với F0 và phối hợp với CDC Gia Lai tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Công an huyện phối hợp với các tổ phản ứng nhanh tiến hành truy vết, khoanh vùng dập dịch và siết chặt công tác phòng dịch.
Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp ngăn chặn, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; trực tiếp kiểm tra công tác phòng-chống dịch tại địa bàn mình quản lý, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm. Tăng cường hoạt động của các tổ Covid cộng đồng để nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh… Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch.
Hỗ trợ người dân vùng dịch
Ông Trần Quốc Sĩ-Chủ tịch UBND xã Ia Glai-thông tin: Chính quyền địa phương quyết định tạm dừng một số hoạt động và dịch vụ chưa thiết yếu kể từ 0 giờ ngày 22-6 cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, UBND xã chỉ đạo các tổ Covid cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.
“Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó, giúp đỡ người dân khi xảy ra tình huống và tham gia trực tại 7 điểm chốt chặn khoanh vùng tại làng Yon Tok. Ban Công an xã phối hợp, triển khai truy vết các trường hợp F2 để tiến hành thực hiện cách ly tại nhà theo quy định; các trường hợp F3, F4 tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định của Bộ Y tế; siết chặt công tác kiểm soát phòng dịch, tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt khoanh vùng trên địa bàn làng Yon Tok”- ông Sĩ cho hay.
Chủ tịch UBND xã Ia Glai cho biết thêm: “Chúng tôi huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật chất, phương tiện phòng-chống dịch cho dân làng Yon Tok. Đến ngày 25-6, địa phương đã huy động được 3 tấn gạo, hơn 200 thùng mì tôm, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang…”.
27-6-2021Huyện Đoàn Chư Sê hỗ trợ vật tư, hóa chất phòng-chống dịch tại xã Ia Glai. Ảnh Như Nguyện
Huyện Đoàn Chư Sê hỗ trợ vật tư, hóa chất phòng-chống dịch Covid-19 tại xã Ia Glai. Ảnh: Như Nguyện
Trong khi đó, anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê thì chia sẻ: Huyện Đoàn đã hỗ trợ 275 chai nước xịt khuẩn khô và hơn 500 chiếc khẩu trang. Ngày 26-6, Huyện Đoàn tiếp tục chuyển cho xã Ia Glai 30 lít nước sát khuẩn, 1.000 chiếc khẩu trang y tế, 100 tấm chắn ngăn giọt bắn và phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ 275 suất quà đến các gia đình ở làng Yon Tok. “Ngoài vận động nguồn lực hỗ trợ người dân vùng dịch, chúng tôi cũng chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở Đoàn trong huyện tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch; thành lập 15 đội phản ứng nhanh tại các xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia công tác phòng-chống dịch”-anh Nay Winh cho biết thêm.
Chủ tịch UBND huyện Lê Đình Huấn thông tin thêm: “Chúng tôi đang triển khai phương án hỗ trợ kịp thời cho làng Yon Tok. Ngoài hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn… cho người dân và các chốt kiểm soát phòng-chống dịch thì hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách của làng sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng trong thời gian cách ly phòng-chống dịch”.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null