Chư Sê: 350 đoàn viên, thanh niên được tập huấn kiến thức an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 30-5, tại xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với Công ty TNHH Đức Dung (Honda Đức Dung) tổ chức chương trình tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2024.

Đoàn viên, thanh niên tham gia thử thách lái xe thăng bằng trên ván hẹp tại chương trình. Ảnh: Mộc Trà

Đoàn viên, thanh niên tham gia thử thách lái xe thăng bằng trên ván hẹp tại chương trình. Ảnh: Mộc Trà

Tại chương trình, 350 đoàn viên, hội viên, thanh niên đến từ thị trấn Chư Sê và các xã: Ia Blang, Ia Ko, Ia Pal, Ia H’lốp, Dun, Ia Glai đã được nghe đại diện Honda Đức Dung phổ biến, tập huấn những kiến thức về an toàn giao thông, pháp luật an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn về các loại biển báo giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và những quy tắc khi tham gia giao thông; đồng thời, thực hành trên máy tập lái xe RT và tham gia thử thách lái xe thăng bằng trên ván hẹp.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng phần quà cho những đoàn viên, thanh niên có kỹ năng tốt trong phần trải nghiệm thực hành.

Ban Tổ chức trao phần quà cho đoàn viên, thanh niên đạt kỹ năng tốt trong phần trải nghiệm thực hành. Ảnh: Mộc Trà
Ban Tổ chức trao phần quà cho đoàn viên, thanh niên đạt kỹ năng tốt trong phần trải nghiệm thực hành. Ảnh: Mộc Trà

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; nâng cao nhận thức và ý thức của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng nét văn hóa giao thông và ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên; từ đó, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Gia Lai: Phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

(GLO)-

Sáng 25-6, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai diễn ra hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh (KBCB) không thanh toán BHYT nhưng không phải là đối tượng KBCB theo yêu cầu trong cơ sở KBCB Nhà nước do tỉnh quản lý.

Chư Păh: Số hội viên cựu chiến binh khá, giàu tăng 6,7%

Chư Păh: Số hội viên cựu chiến binh khá, giàu tăng 6,7%

(GLO)- Trong giai đoạn 2019-2024, số hội viên cựu chiến binh (CCB) khá, giàu trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tăng 6,7%. Thông tin trên được báo cáo tại Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Chư Păh giai đoạn 2019-2024 diễn ra sáng 25-6.
Gia Lai hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1-7

Gia Lai hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1-7

(GLO)- Hưởng ứng 15 năm Ngày Bảo hiểm Y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai yêu cầu BHXH các huyện, thị xã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID

Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID

(GLO)- TTXVN cho biết, từ ngày 1-7 tới, tài khoản định danh điện tử VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó có việc tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID.
.

Về làng “quanh năm ăn cơm nếp”

Về làng “quanh năm ăn cơm nếp”

(GLO)- Đó là làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Theo anh Phạm Thanh Xuân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, cách đây vài năm, đoàn quay phim của VTV Travel đã về làng Díp thực hiện phóng sự “Ở ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp”. 

Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%

Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.