Chư Pưh: Quảng bá nông sản an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau thành công của phiên chợ nông sản an toàn diễn ra hồi tháng 9-2018, cận Tết Nguyên đán, huyện Chư Pưh (Gia Lai) tiếp tục tổ chức phiên chợ nông sản an toàn và hội hoa xuân. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương.
Theo ông Nguyễn Văn Khanh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh, đầu tháng 9-2018, Chư Pưh tổ chức phiên chợ nông sản an toàn và thu được kết quả tích cực. Phiên chợ có 18 gian hàng trưng bày và bán 73 loại mặt hàng như: sản phẩm nông sản an toàn, các loại rượu, tinh dầu, thịt gia súc, gia cầm... Các sản phẩm này đều được đầu tư kỹ lưỡng về mẫu mã, có nhãn mác ghi nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Một số loại sản phẩm tại phiên chợ tạo được ấn tượng với khách hàng như: tinh dầu sả, tinh dầu bơ, mít không hạt, na Thái, sầu riêng, gạo ML48, măng khô, các loại nấm tươi, trà đông trùng hạ thảo và gà Đông Tảo… “Cả người bán và người mua đều rất phấn khởi, mong muốn huyện tiếp tục quan tâm tổ chức nhiều phiên chợ nông sản an toàn để người sản xuất có cơ hội tiếp cận thị trường tiêu thụ, người mua có thêm cơ hội lựa chọn hàng hóa”-ông Khanh nói.
 Ông Nguyễn Thanh Sơn (đứng giữa) giới thiệu sản phẩm sạch đến người tiêu dùng. Ảnh: Lê Nam
Ông Nguyễn Thanh Sơn (đứng giữa) giới thiệu sản phẩm sạch đến người tiêu dùng. Ảnh: Lê Nam
 
Ông Nguyễn Long Khánh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh: “Chủ trương của huyện là mỗi năm sẽ tổ chức 2-3 phiên chợ nông sản an toàn nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người sản xuất theo hướng an toàn; giúp người tiêu dùng nhận biết được các sản phẩm an toàn. Đồng thời, tập hợp những nông sản chủ lực có chất lượng tốt của huyện để giới thiệu, quảng bá, mời gọi nhà đầu tư liên kết bao tiêu sản phẩm”.

Phiên chợ nông sản an toàn là mô hình hay và hiệu quả nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông-lâm-thủy sản an toàn. Đây là các sản phẩm được kiểm tra nguồn gốc, được cơ quan quản lý nhà nước chứng nhận sản phẩm an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩnVietGAP, GlobalGAP hay tham gia chuỗi giá trị thực phẩm an toàn... để người tiêu dùng lựa chọn. Ông Trần Văn Công-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh)-cho biết: Tại phiên chợ nông sản an toàn do huyện tổ chức hồi tháng 9-2018, chúng tôi đã tham gia giới thiệu các sản phẩm như tinh dầu sả, tinh bột nghệ, rượu đinh lăng, mứt chanh dây… Đây là những sản phẩm sạch do các thành viên của HTX tự sản xuất, chế biến. Tham gia phiên chợ thực sự là cơ hội tốt để các thành viên của HTX quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Hiện đã có một số công ty, doanh nghiệp liên kết với HTX trong việc hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm chanh dây của bà con; hợp đồng phát triển vùng nguyên liệu sả khoảng 5 ha để chế biến tinh dầu. Tại phiên chợ sắp tới, ngoài những sản phẩm nông nghiệp, chúng tôi sẽ đưa thêm sản phẩm khô bò, khô gà… đến giới thiệu với người tiêu dùng”.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Sơn (thôn 6, xã Ia Hla) cho biết: “Tôi trồng hơn 3 ha bơ từ năm 2015, giờ bắt đầu cho thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 4 tấn/ha. Thông qua phiên chợ, tôi muốn giới thiệu đến người tiêu dùng về sản phẩm bơ sạch của gia đình. Hy vọng sau khi biết đến chất lượng bơ Chư Pưh sẽ có nhiều doanh nghiệp liên kết với người dân trong việc tiêu thụ sản phẩm”.
Để đáp ứng nhu cầu quảng bá sản phẩm của người dân, từ ngày 31-1 đến 1-2 tới, huyện Chư Pưh sẽ tiếp tục tổ chức phiên chợ nông sản an toàn và hội hoa xuân Tết Nguyên đán 2019. Ông Nguyễn Long Khánh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh-cho biết: Phiên chợ lần này dự kiến sẽ có 21 gian hàng, sản phẩm cũng phong phú hơn. Các gian hàng của UBND các xã, thị trấn, HTX, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được hỗ trợ 100% chi phí thuê mặt bằng, tiền điện. 
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.