Chư Pưh hỗ trợ người dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ hỗ trợ cây giống, huyện Chư Pưh còn tạo điều kiện để người dân tham gia chuỗi liên kết trồng, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã. Với giá chanh dây ngày một tăng như hiện nay, 140 hộ dân tham gia mô hình đang có thu nhập khá, từng bước hoàn thành mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài” trong thời điểm thiếu vốn.

Chanh dây được giá, nông dân phấn khởi

Những ngày này, ông Huỳnh Sơn (làng Tông Két, xã Ia Hla) luôn túc trực tại vườn chanh dây của gia đình. Hết thu hoạch quả chín, ông lại quay sang cắt bớt lá già để cây khỏe, cho nhiều quả hơn. Năm nay, trên diện tích 7 sào hồ tiêu chết, ông tận dụng trụ để trồng chanh dây. Lứa đầu, ông thu hoạch được 10 tấn nhưng giá bán 7.000 đồng/kg. Hiện giờ, khi bắt đầu thu hoạch lứa thứ 2, giá chanh xô vọt lên 14.000 đồng/kg. Theo dự tính, từ nay đến hết kỳ thu hoạch, ông thu thêm hơn 20 tấn quả, sau khi trừ chi phí sẽ lãi hơn 200 triệu đồng. Ông cho biết: “Nhờ Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods cho nợ 50% tiền mua cây giống, Nhà nước hỗ trợ phần chi phí còn lại nên người dân mới mạnh dạn tham gia mô hình sản xuất chanh dây. Công ty bao tiêu sản phẩm với giá ổn định 5.000 đồng/kg. Với mức giá này, chúng tôi vẫn có lãi so với cây trồng khác vì thời gian trồng chanh dây ngắn, chi phí đầu tư vừa phải. Gia đình tôi đang chuẩn bị đất, tháng tới sẽ xuống giống thêm 2 ha”.

 Ông Huỳnh Sơn (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) chăm sóc vườn chanh dây của gia đình. Ảnh: Minh Nguyễn
Ông Huỳnh Sơn (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) chăm sóc vườn chanh dây của gia đình. Ảnh: Minh Nguyễn


Cách đó không xa, vợ chồng ông Trần Văn Lê (cùng làng Tông Két) cũng đang tất bật thu hoạch chanh dây. Điều khiến ông Lê vui mừng là chanh xô được thương lái thu mua với mức giá lên đến 22.000 đồng/kg. Vụ này, ông trồng 5 sào chanh dây. Từ sau Tết đến nay chỉ mới 1 sào cho quả nhưng ông Lê ước tính sẽ thu về khoảng 80 triệu đồng từ 4 tấn quả. Gia đình ông đang chuẩn bị đất mở rộng thêm 1 ha nữa.

Ông Trần Công Khuyến-Giám đốc Hợp tác xã Thành Đạt (xã Ia Hla) cho biết: Được Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods cho nợ 50% tiền giống và huyện hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ, toàn xã có 140 hộ đăng ký trồng chanh dây với tổng diện tích trên 45 ha. Qua khảo sát, các vườn đều đạt sản lượng, giá thu mua cao nên người dân rất phấn khởi. “Thời gian tới, Hợp tác xã tiếp tục ký hợp đồng với doanh nghiệp hỗ trợ giống, thu mua sản phẩm, mở rộng thêm diện tích, xây dựng chuỗi liên kết bền vững nhằm nâng cao thu nhập cho người dân”-ông Khuyến nói.

Mở rộng chuỗi liên kết

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Công Vương-Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods) thông tin: Đây là năm thứ 3 Công ty thực hiện chuỗi liên kết thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển mô hình sản xuất chanh dây trên địa bàn 2 huyện Mang Yang và Chư Pưh với diện tích khoảng 100 ha. Năm 2021, Công ty chủ động phối hợp với Hợp tác xã Thành Đạt mở rộng diện tích liên kết với người dân trên địa bàn huyện Chư Pưh. “Nhu cầu nguyên liệu của Công ty là rất lớn, mỗi năm bao tiêu khoảng 3.000 tấn quả để chế biến xuất khẩu. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, giá chanh dây liên tục tăng cao do thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại, nhu cầu chế biến tăng cao nhưng nguồn cung lại đang thiếu”-ông Vương khẳng định.

 Lãnh đạo huyện Chư Pưh làm việc với doanh nghiệp triển khai thực hiện chuối liên kết tiêu thụ quả bơ tại địa phương. Ảnh: Minh Nguyễn
Lãnh đạo huyện Chư Pưh làm việc với doanh nghiệp triển khai thực hiện chuối liên kết tiêu thụ quả bơ tại địa phương. Ảnh: Minh Nguyễn


Theo ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh: Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2020, huyện ưu tiên phát triển mô hình trồng chanh dây với mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài” trong giai đoạn nông dân đang thiếu vốn đầu tư do ảnh hưởng bởi hồ tiêu chết trước đó. Do vậy, huyện đã ưu tiên nguồn kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân xã Ia Hla thực hiện chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ chanh dây với Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods. “Qua kiểm tra cho thấy, đa số vườn chanh dây phát triển tốt, mang lại thu nhập cao cho người dân. Tới đây, huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty mở rộng diện tích làm mẫu”-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho hay.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, ngoài mô hình này, huyện vừa làm việc với 2 doanh nghiệp liên quan đến liên kết bao tiêu sản phẩm bơ và kén tằm. Hiện 200 ha bơ đang trong giai đoạn thu hoạch nhưng đầu ra chưa ổn định. Do vậy, huyện đã chủ động mời doanh nghiệp về làm việc với địa phương, ký kết thu mua sản phẩm trọn gói cho bà con. Huyện cũng sẽ hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất GlobalGAP trên tất cả các diện tích này, đồng thời cam kết thu mua toàn bộ bơ để đưa vào siêu thị hoặc xuất khẩu.

Thời gian qua, mô hình trồng dâu nuôi tằm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hiện nay, thị trường đã ổn định trở lại với giá thu mua 165.000 đồng/kg kén. “Chúng tôi đã chủ động làm việc với doanh nghiệp để tiếp tục triển khai chuỗi liên liên kết nhằm đảm bảo giá đầu ra ổn định, đồng thời làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để có chính sách hỗ trợ vốn cho bà con tiếp tục triển khai mô hình này”-ông Tứ khẳng định.

 

MINH TRIỀU

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.