Chư Prông: Tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 16-4, tại trụ sở Hội Nông dân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra “Hội nghị tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn năm 2024”.
Quang cảnh “Hội nghị tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn năm 2024” tại trụ sở Hội Nông dân huyện Chư Prông. Ảnh: Hoàng Minh

Quang cảnh “Hội nghị tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn năm 2024” tại trụ sở Hội Nông dân huyện Chư Prông. Ảnh: Hoàng Minh

Tham gia tập huấn có 100 người là chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng các tổ liên kết và hội viên nông dân của huyện.

Trong thời gian tập huấn, các báo cáo viên của Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Chư Prông trao đổi, truyền đạt các nội dung về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn theo các quy định của pháp luật; kiến thức về chuỗi giá trị nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế; áp dụng xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; những kỹ năng bán hàng, maketting trên môi trường trực tuyến kết nối tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.