Chư Păh phát huy vai trò thủy nông viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) dành một phần kinh phí duy trì đội ngũ thủy nông viên tham gia điều tiết nguồn nước tưới, hạn chế tranh chấp nước, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Huyện Chư Păh đang quản lý, vận hành 12 công trình thủy lợi nhỏ và các đập dâng cùng gần 29 km kênh mương bê tông và hơn 2 km kênh đất. Các công trình này có năng lực tưới gần 800 ha cà phê và lúa nước nhưng hầu hết đã xây dựng từ lâu, xuống cấp nên ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình cung cấp nước tưới.

Ông Hà Công Thọ kiểm tra nguồn nước tưới tại đập dâng Ia Bơh, xã Chư Đang Ya. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Hà Công Thọ kiểm tra nguồn nước tưới tại đập dâng Ia Bơh, xã Chư Đang Ya. Ảnh: Nguyễn Diệp

Để đảm bảo nguồn nước tưới ổn định, từ nguồn vốn hỗ trợ thủy lợi phí hàng năm khoảng 800 triệu đồng, huyện tập trung duy tu, sửa chữa hệ thống kênh mương thủy lợi. Đặc biệt, từ nguồn hỗ trợ này, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã trích một phần kinh phí xây dựng đội ngũ thủy nông viên ở 10 xã, thị trấn có công trình thủy lợi. Đội ngũ này làm nhiệm vụ điều tiết nước tưới và kiểm tra hệ thống kênh mương để báo cáo cơ quan chuyên môn duy tu, sửa chữa kịp thời khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, lực lượng này còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động nạo vét kênh mương, phát quang bụi rậm để đảm bảo dẫn nước tưới từ đầu nguồn đến cuối nguồn và không để xảy ra tình trạng tranh chấp nước tưới giữa người trồng cà phê và người trồng lúa nước.

Ông Hà Công Thọ (làng Yar, xã Chư Đang Ya) cho biết: “Tôi làm thủy nông viên đã gần 15 năm. Công việc của tôi là điều tiết nguồn nước tưới từ công trình đến các vườn cà phê đầu nguồn và chân ruộng, không để xảy ra tranh chấp nguồn nước tưới. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, tôi thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống kênh mương, kịp thời phát hiện hư hỏng để báo cáo cấp trên xử lý”. Tương tự, ông Rơ Châm Gương (làng Roih, xã Ia Phí) cho hay: “Tôi làm thủy nông viên từ năm 2009 đến nay. Do có một mình tôi quản lý công trình và hệ thống kênh mương khá dài nên công việc khá vất vả. Vào mùa tưới cà phê, tôi phải thường xuyên kiểm tra và cố gắng giải quyết ổn thỏa không để tranh chấp nước tưới giữa cây cà phê và cây lúa giúp bà con có nguồn nước tưới ổn định”.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn huyện Chư Păh, lực lượng thủy nông viên làm việc rất vất vả. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên là kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi, theo dõi tình hình nguồn nước tưới, họ còn đảm nhận việc thống kê số lượng hộ dân sử dụng nguồn nước tưới tại địa phương, trong khi có nhiều người ở nơi khác đến xâm canh sản xuất. Tuy nhiên, theo quy định mức hỗ trợ của Nhà nước thì họ chỉ nhận được số tiền hơn 1,4 triệu đồng/người/tháng. Vì vậy, cuộc sống gặp không ít khó khăn. “Tiền hỗ trợ hàng tháng chỉ đủ tiền xăng đi kiểm tra công trình chứ không thấm vào đâu. Mình đi làm chủ yếu yêu nghề và đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình phục vụ bà con sản xuất ổn định, xây dựng cuộc sống ấm no”-ông Gương chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Võ Văn Tấn-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Păh-cho biết: “Lực lượng thủy nông viên cơ sở đã có từ những năm trước. Sau khi đơn vị được thành lập, chúng tôi vẫn tiếp tục củng cố, duy trì đến nay. Nhờ có lực lượng này mà công tác quản lý, điều tiết nước tưới ở các công trình rất tốt, hạn chế xảy ra tranh chấp nguồn nước tưới giữa người trồng cà phê với người trồng lúa nước. Trong vụ Đông Xuân 2022-2023, trên địa bàn huyện chưa xảy ra hạn hán trên các loại cây trồng. Vào mùa mưa, lực lượng này kịp thời phát hiện những hư hỏng do thiên tai gây ra giúp huyện có hướng duy tu, sửa chữa kịp thời”.

Có thể bạn quan tâm

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.