Chư Păh: Khởi tố 2 đối tượng phá hơn 2,2 ha rừng phòng hộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Yưt (SN 1972) và Tuy (SN 1987, cùng trú tại làng Kon Trang, xã Hà Tây, huyện Chư Păh) về hành vi hủy hoại rừng.

 Vị trí 2 đối tương Yưt và Tuy phá rừng làm rẫy tại tiểu khu 185, thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý. Ảnh: Lê Anh
Vị trí 2 đối tượng Yưt và Tuy phá rừng làm rẫy tại tiểu khu 185, thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý. Ảnh: Lê Anh

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 3-2022, Yưt và Tuy đã vào lô 9, khoảnh 1, tiểu khu 185, loại rừng phòng hộ, thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý tiến hành phá 2,267 ha rừng để làm rẫy. Tháng 5-2022, trong quá trình tuần tra, bảo vệ rừng, tổ công tác liên ngành của xã Hà Tây phát hiện vụ việc nên báo cáo Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh để phối hợp cùng Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã Hà Tây tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ cây rừng trên diện tích này đã bị chặt hạ hoàn toàn, cây gỗ còn nguyên tại hiện trường, đường kính gốc chặt từ 10 cm đến 30 cm. Sau khi vụ việc được phát hiện và đang trong quá trình điều tra thì Yưt đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh đầu thú và khai thêm Tuy là đồng phạm. Hiện cả 2 đối tượng đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.   

 

LÊ ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null