Chư Păh kết hợp tuyên truyền với xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong lứa tuổi học sinh, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhà trường chủ động tuyên truyền kết hợp với xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) liên quan đến học sinh.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Chư Păh đã xử phạt gần 50 trường hợp vi phạm trật tự ATGT liên quan đến học sinh với tổng số tiền hơn 52,5 triệu đồng. Trung tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cho biết: Các lỗi vi phạm phổ biến là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định và một số trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định.

doi-canh-sat-giao-thong-trat-tu-cong-an-huyen-chu-pah-to-chuc-tuyen-truyen-cac-quy-dinh-ve-an-toan-giao-thong-cho-hoc-sinh-o-cac-truong-hoc-tren-dia-ban-huyen.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Păh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường Tiểu học Ia Nhin. Ảnh: M.P

“Trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục để học sinh hiểu rõ về những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT để tự giác chấp hành, không tái phạm.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chỉ rõ các lỗi dễ dẫn đến TNGT như: đi không đúng làn đường, phần đường quy định; phóng nhanh, vượt ẩu; thiếu quan sát khi chuyển làn đường, nhất là từ đường nhỏ ra đường lớn; không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; chở quá số người quy định; chạy dàn hàng ngang trên đường…”-Trung tá Dung nhấn mạnh.

Thầy Lê Văn Tàu-Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi-cho biết: Trường có 18 lớp với hơn 800 học sinh. Để giúp học sinh nắm bắt các quy định về ATGT, nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an huyện tổ chức các buổi tuyên truyền, thông tin về tình hình vi phạm trật tự ATGT ở lứa tuổi học sinh.

Mặt khác, nhà trường còn lồng ghép tuyên truyền tại buổi chào cờ đầu tuần, trong chương trình giảng dạy hay hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp để nhắc nhở khi thấy học sinh có dấu hiệu vi phạm. Các buổi tuyên truyền đã cung cấp cho các em những kiến thức về pháp luật, kỹ năng khi tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh.

Trong khi đó, Huyện Đoàn Chư Păh cũng duy trì việc tổ chức hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” khối học sinh THPT. Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Hoài Phương thông tin: Hội thi tổ chức cuối tháng 11-2024 vừa qua với sự tham gia của các đội đến từ các trường: THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Ya Ly, THCS và THPT Phạm Hồng Thái.

Thông qua các phần thi như: tiểu phẩm chào hỏi, trả lời câu hỏi xử lý các tình huống giao thông, câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và phần thi thiết kế video tuyên truyền về việc đảm bảo ATGT, các em nắm bắt rõ hơn các quy định của pháp luật.

Mục đích của hội thi nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, góp phần giảm thiểu các vụ TNGT liên quan đến học sinh trên địa bàn huyện.

trao-giai-cho-cac-doi-thi-tham-gia-hoi-thi-thanh-nien-voi-van-hoa-giao-thong-do-huyen-doan-chu-pah-to-chuc.jpg
Trao giải cho các đội thi tham gia Hội thi Thanh niên với văn hóa giao thông do Huyện Đoàn Chư Păh tổ chức. Ảnh: M.P

Cùng với việc ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh, tăng cường tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện còn phối hợp với Công an các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATGT cho học sinh.

Năm 2024, Công an huyện phối hợp tổ chức 167 buổi tuyên truyền với hơn 32.173 lượt người tham gia, trong đó thực hiện tuyên truyền tại 50 trường học trên địa bàn cho 20.728 học sinh và giáo viên tham gia.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Công an huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cả phụ huynh. Đặc biệt là tổ chức ký cam kết không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

“Ngoài ra, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh còn ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Thời gian tới, lực lượng Công an huyện tiếp tục tập trung xử lý chuyên đề để nhắc nhở, điều chỉnh hành vi vi phạm; duy trì và nhân rộng mô hình “Cổng trường ATGT”, qua đó giúp học sinh hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn”-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự nêu giải pháp.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

null