Cho vay 40 triệu đồng, 2 tháng sau ép nạn nhân nhận nợ 700 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ cho vay với lãi suất “siêu cắt cổ” nêu trên vừa được Công an huyện Vĩnh Thạnh chuyển Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sáng 24-2, nguồn tin từ Công an huyện Vĩnh Thạnh cho biết cơ quan này đang tiến hành các thủ tục để chuyển giao hồ sơ vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản cùng đối tượng Đỗ Thị Phương (SN 1974; ngụ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Vĩnh Thạnh, ngày 29-5-2023, bà Đinh Thị Đâm (SN 1984; ngụ xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) đến nhà bà Phương mượn 10 triệu đồng. Khoảng 20 ngày sau (18-6-2023), bà Đâm tiếp tục đến nhà bà Phương mượn lần hai với số tiền 15 triệu đồng.

Sau khi mượn số tiền trên, bà Đâm và gia đình không có ngày nào yên ổn. Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 8-2023, bà Phương liên tục hăm dọa, khủng bố tinh thần và ép bà Đâm ký hai giấy nhận nợ từ 10 triệu đồng thành 101 triệu đồng và từ 15 triệu đồng thành 400 triệu đồng.

Bà Đâm không có tiền trả, bà Phương ép bà bán rẫy keo và đào của mẹ mình để trừ khoản viết giấy nhận nợ 101 triệu đồng. Chưa hết, bà Phương còn ép bà Đâm vay tiền của bà Trương Thị Tuyết Hồng (SN 1966; ngụ xã Vĩnh Hảo; là bạn bà Phương) 60 triệu đồng để trả nợ cho mình.

Ngày 22-9-2023, bà Phương tiếp tục đến nhà bà Đâm đòi nợ và giật một điện thoại di động mang về. Ngày 11-10-2023, bà Phương cùng bà Hồng tiếp tục cưỡng đoạt một xe máy trị giá 6,6 triệu đồng của bà Đâm để trừ nợ.

Qua củng cố các chứng cứ thu thập được, cuối năm 2023, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố Đỗ Thị Phương về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản"; đồng thời khởi tố bà Trương Thị Tuyết Hồng tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Vĩnh Thạnh xác định ngoài nạn nhân là bà Đinh Thị Đâm, Đỗ Thị Phương còn cho ông B.V.K. (ngụ huyện Vĩnh Thạnh) vay 15 triệu đồng vào tháng 9-2023. Hai tháng sau, bà Phương dọa sẽ đăng Facebook bôi nhọ danh dự và ép ông K. viết giấy nhận nợ 200 triệu đồng.

Sau khi phát hiện thêm nạn nhân B.V.K, do vượt quá thẩm quyền nên Công an huyện Vĩnh Thạnh và các cơ quan tố tụng liên quan đã họp, thống nhất chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null