Chiêm ngưỡng 2 cổ vật triều Nguyễn trị giá hàng chục tỷ được hiến tặng cho Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo đánh giá của khách tham quan, nhìn trực tiếp 2 cổ vật triều Nguyễn trúng đấu giá hàng chục tỷ đồng ở nước ngoài đẹp hơn nhiều so với những hình ảnh mà nhà đấu giá từng công bố.

 Ngày 17/4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tiếp nhận và trưng bày 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine hiến tặng. Các cổ vật này gồm mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn.
Ngày 17/4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tiếp nhận và trưng bày 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine hiến tặng. Các cổ vật này gồm mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn.
 
Đây là các cổ vật từng được đấu giá tại Tây Ban Nha hồi cuối tháng 10/2021 và thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu, giới chuyên môn và cộng đồng dân cư Việt Nam.
Đây là các cổ vật từng được đấu giá tại Tây Ban Nha hồi cuối tháng 10/2021 và thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu, giới chuyên môn và cộng đồng dân cư Việt Nam.
2 cổ vật được trưng bày phục vụ người dân và du khách tham quan miễn phí trong vòng 1 tháng tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
2 cổ vật được trưng bày phục vụ người dân và du khách tham quan miễn phí trong vòng 1 tháng tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
 Cổ vật chiếc mũ quan triều Nguyễn gần như còn nguyên vẹn, chỉ mất một số chi tiết trang trí nhỏ. Chu vi của mũ khoảng 58,5cm.
Cổ vật chiếc mũ quan triều Nguyễn gần như còn nguyên vẹn, chỉ mất một số chi tiết trang trí nhỏ. Chu vi của mũ khoảng 58,5cm.
Theo các nhà chuyên môn, chiếc mũ này của quan hàm trên Nhất phẩm, ngày xưa là hàng Thân Vương hoặc Tôn Nhân Lệnh của Tôn Nhân Phủ.
Theo các nhà chuyên môn, chiếc mũ này của quan hàm trên Nhất phẩm, ngày xưa là hàng Thân Vương hoặc Tôn Nhân Lệnh của Tôn Nhân Phủ.
 
Hộp đựng mũ quan cũng được chế tác tinh xảo, trang trí tứ linh và có quai tay cầm rất đẹp.
Hộp đựng mũ quan cũng được chế tác tinh xảo, trang trí tứ linh và có quai tay cầm rất đẹp.
 
Theo TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dựa vào chi tiết và cách trang trí, mũ quan này khả năng được chế tác ở khoảng thời vua Duy Tân – Khải Định - Bảo Đại. Tuy rất khó để xác định ai mà chủ nhân của chiếc mũ quan này, nhưng phải khẳng định cổ vật này rất có giá trị.
Theo TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dựa vào chi tiết và cách trang trí, mũ quan này khả năng được chế tác ở khoảng thời vua Duy Tân – Khải Định - Bảo Đại. Tuy rất khó để xác định ai mà chủ nhân của chiếc mũ quan này, nhưng phải khẳng định cổ vật này rất có giá trị.
Với cổ vật áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn, cổ áo và khuy cài có nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc áo này đã được sử dụng rất nhiều lần.
Với cổ vật áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn, cổ áo và khuy cài có nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc áo này đã được sử dụng rất nhiều lần.
 Mặc dù vậy các họa tiết với kỹ thuật thêu tay độc đáo trên áo vẫn còn rất đẹp.
Mặc dù vậy các họa tiết với kỹ thuật thêu tay độc đáo trên áo vẫn còn rất đẹp.
 Theo các chuyên gia, với các họa tiết thêu loan, các chi tiết thêu trang trí tứ linh và màu áo có thể xác định đây là áo Nhật Bình dành cho các cung tần trong cung triều Nguyễn vào cuối thế kỷ 19.
Theo các chuyên gia, với các họa tiết thêu loan, các chi tiết thêu trang trí tứ linh và màu áo có thể xác định đây là áo Nhật Bình dành cho các cung tần trong cung triều Nguyễn vào cuối thế kỷ 19.
Nhiều khách tham quan đã bày tỏ niềm vui mừng khi được chiêm ngưỡng trực tiếp cổ vật.
Nhiều khách tham quan đã bày tỏ niềm vui mừng khi được chiêm ngưỡng trực tiếp cổ vật.
 Theo đánh giá của khách tham quan, nhìn trực tiếp những cổ vật này đẹp hơn nhiều so với những hình ảnh mà nhà đấu giá từng công bố.
Theo đánh giá của khách tham quan, nhìn trực tiếp những cổ vật này đẹp hơn nhiều so với những hình ảnh mà nhà đấu giá từng công bố.
Thời gian qua, thông tin chiếc mũ quan đại thần triều Nguyễn đã được một người ở Việt Nam mua với giá hơn 20 tỷ đồng, cao gấp 1.200 lần mức giá khởi điểm tại phiên đấu giá chính thức của Balclis (nhà đấu giá hàng đầu Tây Ban Nha) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Thời gian qua, thông tin chiếc mũ quan đại thần triều Nguyễn đã được một người ở Việt Nam mua với giá hơn 20 tỷ đồng, cao gấp 1.200 lần mức giá khởi điểm tại phiên đấu giá chính thức của Balclis (nhà đấu giá hàng đầu Tây Ban Nha) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Ngoài mũ quan đại thần triều Nguyễn, người mua này cũng sở hữu được áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn với một mức giá
Ngoài mũ quan đại thần triều Nguyễn, người mua này cũng sở hữu được áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn với một mức giá "trên trời". Nếu tính cả tiền mua và thuế, phí vận chuyển cổ vật về Việt Nam thì giá trị của 2 cổ vật này lên tới khoảng 35 tỷ đồng.

https://danviet.vn/chiem-nguong-2-co-vat-trieu-nguyen-tri-gia-hang-chuc-ty-dong-duoc-hien-tang-cho-hue-20220418100646302.htm
 

Theo Trần Hòe  (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

(GLO)- Ngày 9-3, tại đình làng An Mỹ (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ cúng đình với các nghi thức long trọng tưởng nhớ công ơn của các vị tiền hiền có công khai hoang mở đất, lập làng và cầu quốc thái dân an.

 Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê

(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).