(GLO)- Trong những tháng đầu năm, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhìn nhận của cơ quan chuyên môn, công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.
(GLO)- Gần đây, 3 công chức trẻ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã ứng dụng phần mềm QGIS (Quantum-Geographic Information System), số hóa cơ sở dữ liệu để giám sát, quản lý, theo dõi và phát hiện sớm tình trạng xâm phạm rừng trên địa bàn tỉnh. Thông qua công nghệ, ảnh viễn thám, việc kiểm tra hiện trạng rừng trở nên nhanh chóng và chính xác.
(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, việc ứng dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng được lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng. Nhờ đó, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng-chống cháy rừng đã được nâng lên.
(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2598/VP-NL gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND huyện Đức Cơ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên về việc khẩn trương điều tra, xác minh nguồn gốc gỗ, xưởng gỗ hoạt động trái phép tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ.
(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, vào khoảng 19 giờ ngày 12-6, trên đoạn biên giới thuộc Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) quản lý đã xuất hiện đàn voi rừng hoang dã khoảng 3-5 con. Đàn voi đi từ hướng Vương quốc Campuchia về Việt Nam qua đoạn đường tuần tra biên giới giao với tỉnh lộ 665 tại khu vực Km số 0, cách ngã 3 về hướng chốt Cô Ta cũ khoảng 1,5 km.
(GLO)- Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
(GLO)- Vừa qua, có dư luận phản ánh kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc (giai đoạn 2017-2020), chỉ ra nhiều sai phạm tại Chi cục Kiểm lâm. Liên quan vấn đề này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo giải trình một số nội dung kết luận của thanh tra. Để rộng đường dư luận, Báo Gia Lai xin trích đăng một số ý kiến của Chi cục Kiểm lâm về vấn đề này.
(GLO)- Gia Lai có hơn 216.153 ha rừng nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra cháy, chiếm 34,13% diện tích đất có rừng. Vì vậy, bước vào mùa khô 2020-2021, các ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng-chống cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
(GLO)- Nhiều cây gỗ có đường kính gốc khoảng 60-80 cm tại tiểu khu 273 thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bị đốn hạ trái phép. Vụ việc đang được lực lượng chức năng địa phương xác minh, làm rõ.
(GLO)- Những năm gần đây, ngành chức năng tỉnh Gia Lai tăng cường công tác quản lý các cơ sở và chủ thể chăn nuôi động vật hoang dã, góp phần hạn chế tình trạng mua bán, vận chuyển, săn bắn động vật hoang dã trái pháp luật.
(GLO)- Do mùa mưa đến muộn và lượng mưa thấp nên công tác trồng rừng ở Gia Lai năm nay gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, diện tích rừng trồng mới chỉ đạt trên 20% kế hoạch.
(GLO)- Gia Lai đang bước vào giữa mùa khô, thời tiết nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Để ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng, ngành chức năng và đơn vị chủ rừng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về kết quả xác minh thông tin phản ánh cán bộ kiểm lâm 2 huyện Kông Chro và Ia Pa bàn giao tang vật vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh.