Chàng trai có 'kho' sáng kiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đó là thạc sĩ công nghệ sinh học Phạm Quang Thắng (27 tuổi), đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.

Phạm Quang Thắng LÊ THANH
Phạm Quang Thắng LÊ THANH
Trong công việc của mình Thắng luôn có những sáng kiến, nghĩ ra các biện pháp kỹ thuật trồng, xử lý, đóng gói rau bầu đất tía và sâm đất ba cạnh. Những sáng kiến này đã được công nhận cấp thành phố và áp dụng từ năm 2018 đến nay.
Thay vì cách trồng thông thường chưa đem lại hiệu quả cao, Thắng đã nghĩ ra cách đem cây bầu đất tía được cắt đoạn trồng trên đất xám ở H.Củ Chi, TP.HCM, có bổ sung phân đạm, phân hữu cơ. Đất xám kết hợp với tro trấu, giúp cho sự phát triển của cây trồng, đồng thời cho năng suất và chất lượng cây cao nhất.
Tương tự, với cây sâm đất ba cạnh, Thắng đã nghĩ cách trồng lên đất xám với liều lượng phân “made in Thắng”, giúp người trồng có thể thu hoạch chỉ sau 24 ngày...
Ngoài ra, chàng trai này còn có sáng kiến “Phòng trừ bệnh đốm lá trên lan Dendrobium Sonia bằng nanochitosan”.
Thắng chia sẻ, sáng kiến này đã góp phần khắc phục những khuyết điểm của việc sử dụng thuốc hóa học gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe nhà nông, người tiêu dùng và có thể phòng trừ bệnh đốm lá trên lan. Bên cạnh đó tạo hướng mới nhằm tăng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch.
Thắng cũng là người có những cải tiến đáng kể về quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh hai giai đoạn trong hồ tròn lót bạt HDPE. Sáng kiến đã được áp dụng ở Hợp tác xã Thuận Yến (ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, H.Cần Giờ, TP.HCM) đem lại hiệu quả cao cho người nông dân.
Và trong “kho” sáng kiến của mình, Thắng từng có những sáng kiến đem lại hiệu quả, được đánh giá cao như: “Quy trình sản xuất bột dưa lưới hòa tan”, “Quy trình sản xuất bột thanh long ruột đỏ hòa tan bằng phương pháp sấy thăng hoa ứng dụng trong chế biến thực phẩm”...
Ngoài sáng kiến trong chuyên môn, Thắng còn tích cực tham gia viết bài báo hội nghị trong và ngoài nước, đăng trên các tạp chí uy tín để chia sẻ cho mọi người trong và ngoài nước những thông tin khoa học bổ ích, đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại.
Thắng là chủ nhân của nhiều công trình khoa học, trong đó có 2 công trình nghiên cứu được đăng tạp chí có chỉ số Impact Factor Q1, Q2. Có thể kể như: “Hoạt tính chống ô xy hóa và chống tăng đường huyết của cây nhân trần tía” công bố tại Tạp chí Sinh học. 40 (2se) năm 2019. Hay “Tăng thời gian bảo quản chuối Nam Mỹ bằng màng bao chitosan - nanosio2” đăng tại Hội nghị An toàn thực phẩm an ninh lương thực lần 3 năm 2019. Một công trình nghiên cứu khác là “Ứng dụng bảo quản cam sau thu hoạch bằng chitosan kết hợp với poly-vinyl alcohol” đăng tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2019... Thắng vừa được vinh danh trong giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2020.
Anh Nguyễn Hoàng Duy Lưu, Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, nhận xét: “Thắng rất tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, thời gian, chất lượng yêu cầu công việc. Ngoài ra, còn tham gia tích cực trong phong trào thi đua lao động, sáng tạo tại đơn vị, cũng như tham gia tích cực công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị”.
Theo Lê Thanh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.