Chân tướng "ông trùm" 2 đường dây làm giả CCCD gắn chip ở TP Thủ Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an phát hiện và triệt phá thành công 2 đường dây làm giả các loại giấy tờ, CCCD gắn chip, sổ đỏ... tinh vi hoạt động trên địa bàn TP Thủ Đức.

Ngày 4-10, Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công 2 đường dây làm giả bằng cấp, sổ đỏ, CCCD gắn chip trên địa bàn.

 

Ba đối tượng trong đường dây làm giả bằng cấp, CCCD
Ba đối tượng trong đường dây làm giả bằng cấp, CCCD.


Thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP HCM về việc đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, qua nắm địa bàn Công an TP Thủ Đức phát hiện 2 nhóm làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan nhà nước nên lên kế hoạch triệt phá.

Công an TP Thủ Đức nắm được thông tin các đối tượng chuyên làm giả giấy tờ, sổ đỏ, CCCD gắn chip... cho những người có nhu cầu làm nhanh hoặc những kẻ sử dụng để làm những việc phi pháp.

Đến ngày 29-9, công an xác định 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thái (30 tuổi); Võ Văn Tư (34 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi); Phạm Văn Triều (40 tuổi, quê Bạc Liêu) tổ chức làm giả giấy tờ nên tiến hành bắt giữ.

 

CCCD gắn chip được làm giả rất tinh vi bị công an thu giữ
CCCD gắn chip được làm giả rất tinh vi bị công an thu giữ.


Tư và Thái khai ở chung tại một phòng trọ tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức. Thời gian ở chung, Thái biết Tư giỏi công nghệ nên mua máy móc, thiết bị để cùng làm giả giấy tờ. Thái còn thoả thuận với Tư nếu tìm được khách làm giả giấy tờ thì nhận lời rồi giao lại cho Thái để 2 bên cùng có lợi.

Để kiếm được nguồn khách, nhóm này tạo trang mạng để quảng cáo làm các loại giấy tờ giả. Làm xong các loại giấy tờ giả, Thái và Tư thuê Triều đi giao đi giao cho khách với tiền công 100.000 đồng - 300.000 đồng.

Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu dùng cho việc in ấn cùng nhiều bộ giấy tờ, bằng tốt nghiệp, sổ đỏ và CCCD gắn chip giả.

Trước đó, Công an TP Thủ Đức cũng triệt phá một đường dây tương tự do Nguyễn Văn Duy (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Đình Nam (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Duy Linh (22 tuổi, quê Bình Định) cầm đầu.

Theo hồ sơ điều tra, Duy bị Công an huyện Nhà Bè truy nã nên dùng CMND giả để thuê căn nhà ở TP Thủ Đức. Sau đó, Duy lên kế hoạch làm giả bằng tốt nghiệp, các loại tài liệu, giấy tờ khác cho những người có nhu cầu để lấy tiền tiêu xài. Duy tự trang bị máy vi tính, máy in màu, máy photocopy để làm bằng giả.

Tiếp đó, Duy thuê Nam và Linh giúp sức với tiền công 10 triệu đồng/tháng để làm giả các tài liệu. Nhóm đối tượng đăng thông tin nhận làm bằng giả lên các trang mạng xã hội để tìm khách. Khi khách có nhu cầu, Duy sẽ liên hệ rồi ra giá 500.000 đồng đến 2 triệu đồng (tuỳ loại giấy tờ).

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này còn tinh vi khi tạo mẫu con dấu rồi in ra và dùng máy chiếu, keo nhựa trong suốt khắc thành mặt dấu mộc và lên mạng tìm mẫu chữ ký của người có thẩm quyền cấp bằng tương ứng với từng thời gian. Riêng Duy còn quan sát chữ ký trên máy tính và trực tiếp ký giả vào phôi tạo thành bằng cấp hoàn chỉnh. Xong xuôi, Duy gửi bằng cấp đã làm giả cho khách hàng qua bưu điện hoặc shipper.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, phôi bằng và các giấy tờ mà nhóm này làm giả chưa kịp giao cho khách.

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null