Chân chạy phong trào Nguyễn Thanh Phương: Chinh phục các thử thách trên đường chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chỉ nỗ lực trên đường chạy, sẵn sàng học hỏi và nỗ lực cải thiện thành tích cá nhân, chân chạy Nguyễn Thanh Phương (SN 1983, công tác tại Bệnh viện Mắt Bình Ðịnh) còn thử sức mình ở nhiều vai trò khác nhau của môn chạy bộ.

Là người yêu thích thể thao, từng tập luyện qua nhiều môn như: Bóng bàn, yoga và leo núi, năm 2019, Nguyễn Thanh Phương tham gia Giải VnExpress Marathon Quy Nhon ở cự ly 5 km và có cơ hội kết nối, trở thành thành viên CLB Quynhon Morning Run (QMR). Từ đó, anh duy trì thói quen chạy bộ gần 2,5 giờ mỗi ngày, làm quen với các bài chạy từ cơ bản đến nâng cao, cự ly ngắn đến dài, dài đến siêu dài. Với tinh thần đó, anh tích cực tham gia các giải chạy như: Pacer cự ly 42 km tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024; top 10 The Last Standing Man 2024; top 6 cự ly 50 km hỗn hợp tại K’Lang Jungle Summit 2024; hoàn thành cự ly half aqua tại Aquaman Vietnam 2022; 100 km (Ultra Road) Danang Ultra Road 2024; về nhất nhóm tuổi 40 - 49 cự ly 55 km tại Fleur De Lys La Vuông Trail 2024…

Chân chạy Nguyễn Thanh Phương tại Giải Vietnam Mountain Marathon 2024. Ảnh: NVCC

Chân chạy Nguyễn Thanh Phương tại Giải Vietnam Mountain Marathon 2024. Ảnh: NVCC    

Năm 2023, Nguyễn Thanh Phương thử thách bản thân ở cự ly 50 km tại Giải Ultra Trail Mù Cang Chải (Yên Bái), qua cung đường hơn 80% địa hình là đường núi, đất đá hỗn hợp. Đây được coi là “bước đệm” để anh chinh phục những đường chạy dài và khó hơn, vì chưa tham gia giải chạy địa hình nào trước đó. Sau Giải Ultra Trail Mù Cang Chải, anh đã kiên trì tập luyện để hoàn thành cự ly 100 km, đáp ứng điều kiện tham gia giải chạy trail khó nhằn hơn tại Sa Pa vào năm 2024.

Thông thường, để đạt hiệu quả cao nhất, VĐV sẽ đến địa điểm tổ chức trước 1 tuần để làm quen địa hình, thời tiết, kiểm tra đường chạy rồi đưa ra chiến thuật hợp lý. Tuy nhiên, vì bận rộn với công việc nên anh Thanh Phương chỉ có thể đến sớm hơn khoảng 2 ngày để trải nghiệm đường chạy, làm quen với điều kiện thời tiết và tính toán vật dụng ưu tiên để mang theo trong quá trình chạy. Trước khi đến giải chạy Vietnam Mountain Marathon 2024, tại Sa Pa (Lào Cai), anh đã lên kế hoạch tập luyện khoa học và bài bản trong 4 tháng.

Nguyễn Thanh Phương chia sẻ: Từ những kinh nghiệm được tích lũy khi chạy road (đường chạy có độ bằng phẳng như bê tông, nhựa) 100 km tại Danang Ultra Road 2024 và những giải chạy như The Last Standing Man, tôi có thêm kinh nghiệm để duy trì tốc độ và kiểm soát nhịp tim, chuẩn bị tâm lý vững vàng trước và trong khi chạy. Có những ngày, tôi tập bài tập bổ trợ một mình trên núi Vũng Chua 7 - 8 giờ, tập chạy dài 50 - 70 km để tích lũy đủ khối lượng tương thích với giải chạy.

Không chỉ tham gia với tư cách VĐV tại giải, anh còn thử nghiệm với nhiều vai trò khác nhau ở một số giải khác như: Pacer (người dẫn tốc), an ninh đường chạy… trước là học hỏi về cách thức tổ chức, sau là muốn hỗ trợ lại cho các chân chạy ở CLB Quy Nhon Morning Run (QMR). Mỗi vai trò, anh cảm thấy bản thân mới mẻ hơn và những kỹ năng trong công việc cũng được phát huy trong hoạt động TDTT.

Từ việc hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm 2024, anh Phương hy vọng bản thân có cơ hội trải nghiệm các vai trò khác trong công tác tổ chức, tham gia giải phù hợp để cải thiện thành tích cá nhân ở cự ly ngắn, tiếp tục chạy địa hình và các giải diễn ra ở địa phương trong thời gian tới. 

KIỀU VÂN   

Có thể bạn quan tâm

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 giải lớn trong năm nay.

Bê bối bóng đá Hàn Quốc: HLV Kim Sang Sik được "minh oan"

(GLO)- Ngày 8-8, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) lên tiếng xin lỗi về vụ việc các trọng tài quốc tế từng được tiếp đãi bằng những dịch vụ không phù hợp khi làm nhiệm vụ tại nước này. Tuyên bố của KFA đồng thời góp phần làm rõ những nghi vấn liên quan HLV Kim Sang Sik.

Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey: “Võ cổ truyền Việt Nam là một đại gia đình”.

Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey: “Võ cổ truyền Việt Nam là một đại gia đình”

(GLO)- Là người kế tục cố Đại võ sư Nguyễn Đức Mộc, Chưởng môn đời thứ hai của môn phái Sơn Long Quyền Thuật - Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey (Thụy Sĩ) không chỉ đưa võ cổ truyền lan tỏa đến nhiều quốc gia mà còn xem mỗi chuyến trở về “đất Võ” là một hành trình trở về cội nguồn.

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

(GLO)- Tiếp nối chuỗi hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, ngày 4-8, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã tham gia giao lưu tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Di tích An Khê Trường (phường An Khê) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

null