(GLO)- Hiện nay, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang trực tiếp hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 25 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này góp phần lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia trong cộng đồng, xã hội.
(GLO)- Ngày 28 và 29-4, Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin tại Pháp (VNED) phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức đến thăm, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 41 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, dioxin tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ngành liên quan tập trung thực hiện khẩn trương, dứt điểm việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh cho người cao tuổi (NCT) chưa có thẻ BHYT; bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho NCT theo quy định của pháp luật.
(GLO)- Hơn 25 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Tăng Văn Thành-Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Trung tâm Y tế TP. Pleiku) đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực y tế. Năm 2020, bác sĩ Thành là 1 trong 2 bác sĩ của tỉnh được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú vì những cống hiến trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
(GLO)- Những năm qua, các ngành, địa phương trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững, bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác gia đình được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Việt Nam là một nước có tốc độ già hóa nhanh chóng, số lượng người cao tuổi ngày một tăng với gần 11,5 triệu người cao tuổi, chiếm 12% dân số. Tuy nhiên, người cao tuổi vẫn là nguồn lực rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của đất nước.
Những cây mai quý có tuổi đời gần 30 năm, dáng thế độc đáo có giá bán vài trăm triệu đồng nhưng khi khách hỏi mua thì chủ vườn thẳng thừng từ chối bán mà chỉ cho thuê.
Diễn biến những tuần qua trong và ngoài nước cho thấy đại dịch Covid-19 còn phức tạp. Để ứng phó với dịch bệnh, bên cạnh ý thức phòng bệnh của người dân, cần sự chuẩn bị kỹ về nhân lực, vật lực của ngành y tế...
Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nay diễn ra trong thầm lặng, tất cả hoạt động vui chơi dành cho các em đều phải tạm dừng. Các em thiếu nhi phải chịu nhiều thiệt thòi khi ở nhà với cha mẹ để tránh dịch Covid-19.
(GLO)- Những năm qua, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh đã trở thành điểm tựa để trẻ em mồ côi tự tin vượt lên số phận. Đặc biệt, khi đã trưởng thành, các em lại quay về làm việc tại Trung tâm.
(GLO)- Sáng 31-3, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên một số loại gia súc. Tham dự tập huấn có gần 100 cán bộ, hội viên, nông dân của huyện.
Đứng trước lo ngại về các tác động tiêu cực từ việc nuôi nhốt và đối xử ngược đãi với gấu trên lãnh thổ Việt Nam, năm 2016, Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình được thành lập với mục đích cứu hộ và nuôi dưỡng các cá thể gấu, đưa chúng trở về với môi trường tự nhiên. Sau 4 năm hoạt động, Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình đã tổ chức cứu hộ thành công và đưa được 40 cá thể gấu ngựa trở về với môi trường bán hoang dã.
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tập trung nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp điều kiện tình hình thực tế; bảo đảm mục tiêu chương trình giáo dục mầm non và xây dựng các biện pháp ứng phó kịp thời dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sáng 15-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân phong cho 45 nhân viên y tế chuyên trách phong của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.