Y đức và thất đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rất nhanh, nhiều cơ sở y tế tư nhân có yếu tố nước ngoài tại TP HCM đã tung ra các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà, quảng cáo rùm beng.

Theo các bảng chào giá, đơn giá hầu hết dịch vụ rất "chát", trong đó phòng khám B. báo giá gói Gold 25.770.000 đồng cho 14 ngày, gồm mục 1 - tư vấn và khám bệnh từ xa (qua mạng) 14.000.000 đồng, tức mỗi ngày 1.000.000 đồng; mục 2 - thăm khám trực tiếp tại nhà, 4 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, thuốc, đồ bảo hộ, khử khuẩn… là 11.770.000 đồng. Ngoài ra còn có "gói hỗ trợ" giá lên tới 35.770.000 đồng, xem qua thì thấy chủ yếu là y tá, bác sĩ gọi điện tư vấn dinh dưỡng, chẩn bệnh và kê đơn từ xa cùng một số thuốc điều trị; trong trường hợp phát sinh thuốc mới thì bệnh nhân phải trả thêm.

Chẳng biết người ta dựa trên cơ sở nào để đưa ra mức giá cao chót vót như thế. Đắt và bất hợp lý. Ví dụ phòng khám F. chào gói dịch vụ chẩn bệnh từ xa với giá tiền từng dịch vụ rất cao nhưng lại không bao gồm khoản phí vận chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương với mức khủng khiếp: 6.900.000 đồng/chuyến nội thành TP HCM. Đã vậy, phòng khám không "bao" giường nằm tuyến trên mà bệnh nhân phải tự xin chỗ nhận chuyển viện.

 

Ngành y tế TP HCM đang có chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 hoàn toàn miễn phí. Bao nhiêu thành phần khác trong xã hội cũng không tiếc công sức đóng góp vào cuộc chiến với Covid-19. Trong ảnh: F0 điều trị tại nhà ở huyện Hóc Môn, TP HCM được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe hoàn toàn miễn phí
Ngành y tế TP HCM đang có chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 hoàn toàn miễn phí. Bao nhiêu thành phần khác trong xã hội cũng không tiếc công sức đóng góp vào cuộc chiến với Covid-19. Trong ảnh: F0 điều trị tại nhà ở huyện Hóc Môn, TP HCM được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe hoàn toàn miễn phí.


Tham khảo về phí xe cứu thương 6.900.000 đồng/chuyến nội thành, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, ngạc nhiên: "Cái gì? Khủng khiếp vậy?". BS Tú Dung kể mới đây, một bệnh nhân nhiễm trùng ở mũi, xe cứu thương đưa từ Lai Vung (Đồng Tháp) lên JW (quận 1, TP HCM) để xử lý rồi đưa về trong ngày, hai chiều chỉ tốn 1.600.000 đồng thôi.

"Cắt cổ!" - đó là lời cảm thán mà một số bác sĩ đang điều trị bệnh nhân Covid-19 thốt lên khi nghe tôi hỏi về các mức giá dịch vụ nêu trên. Một bác sĩ phân tích: Giá xét nghiệm RT-PCR do Bộ Y tế quy định 734.000 đồng/lần; một số bệnh viện tư ở TP HCM hiện nay có nơi thu 1.200.000 đồng/lần, cao lắm là 1.500.000 đồng/lần; còn các phòng khám dịch vụ thì vừa báo giá 2.500.000 đồng/lần và khách hàng nào đã mua gói dịch vụ của họ thì phải xét nghiệm 4 lần PCR, tức là tốn 10.000.000 đồng. Có khác nào "cắt cổ" người bệnh!

Khối y tế tư nhân được khuyến khích tham gia vào việc chăm sóc, xét nghiệm, cách ly, khám chữa bệnh cho người nghi mắc Covid-19 hoặc các F0, qua đó giảm tải cho y tế công, đồng thời giúp người dân có thêm lựa chọn. Thế nhưng, cách vào cuộc của các cơ sở y tế kể trên là không ổn, là "đục nước béo cò". Đâu phải hễ hoạt động theo mô hình doanh nghiệp là muốn ra giá bao nhiêu thì ra. Trong khi ngành y tế TP HCM đang có chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 hoàn toàn miễn phí và bao nhiêu thành phần khác trong xã hội đã không tiếc của, chẳng tiếc công đóng góp vào cuộc đại chiến với Covid-19 rất gian nan và tốn kém, vậy mà vẫn có những cơ sở y tế ngoài công lập lạnh lùng kiếm chác, thì rõ ràng đó là kiểu làm ăn vô đạo, thất đức!

Chiều 18-8, tôi đem chuyện trên hỏi PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, ông khẳng định: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe người mắc Covid-19 do các cơ sở y tế tư nhân vừa chào bán là trái quy định hiện hành. Thanh tra sở đang làm rõ để xử lý nghiêm.

Theo A.Q (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null