Chăm lo để gắn kết người lao động với doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nguồn nhân lực được xem là một trong những nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Do vậy, nhiều doanh nghiệp rất quan tâm chăm lo đời sống người lao động, giúp họ yên tâm gắn bó với đơn vị.
Anh Nguyễn Anh Hiệp (làng Brel, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Năm 2012, sau khi học nghề ở TP. Hồ Chí Minh về, tôi được nhận vào làm việc tại Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình tôi phải ở nhà trọ. Nhiều năm gom góp, tôi mua được mảnh đất nhỏ ở xã Ia Dêr, nhưng chưa dám nghĩ tới việc làm nhà vì không có tiền. Năm ngoái, khi biết mình là người đầu tiên được Công ty chọn để triển khai chính sách “An sinh xã hội nội bộ”, tôi hạnh phúc lắm! Ngày đầu tiên ở trong căn nhà mới rộng 80 m2 do Công ty hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng, vợ chồng tôi không ngủ được. Tôi thực sự rất biết ơn lãnh đạo Công ty đã quan tâm đến hoàn cảnh của mình”.
Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai tặng nhà an sinh xã hội nội bộ cho anh Nguyễn Anh Hiệp (làng Brel, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Ảnh: K.L
Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai tặng nhà an sinh xã hội nội bộ cho anh Nguyễn Anh Hiệp (làng Brel, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Ảnh: K.L
Nhận thấy nhiều lao động còn khó khăn về nhà ở, một số người đang ở nhà tạm, số khác vẫn đang sống nhờ nhà cha mẹ, người thân hoặc nhà thuê, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai đã quyết định xây dựng quy chế về thực hiện công tác “An sinh xã hội nội bộ”. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty-cho biết: “Những năm trước, Công ty tham gia công tác an sinh xã hội ở bên ngoài, đóng góp tiền để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Song khi nhìn lại, thấy trong đơn vị có không ít người lao động gặp khó khăn tương tự, chúng tôi suy nghĩ: Tại sao mình không giúp? Vì vậy, năm 2019, Công ty bắt đầu trích kinh phí từ quỹ phúc lợi, giảm bớt lợi nhuận để thực hiện công tác an sinh xã hội nội bộ. Với kinh phí trung bình mỗi năm là 100 triệu đồng, Công ty tiến hành xây tặng 1 căn nhà cho một người lao động trong đơn vị chưa có nhà ở. Ngoài ra, Công ty còn sửa chữa nhà cho những lao động có nhà tạm, nhà bị xuống cấp, tạo điều kiện để người lao động ai cũng được ổn định về chỗ ở, từ đó yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty”.
Công ty Điện lực Gia Lai cũng là đơn vị rất quan tâm tới đời sống cán bộ, công nhân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chính nhờ sự quan tâm sâu sát đó mà gia đình anh Lê Trọng Mong-công nhân quản lý vận hành đường dây của Điện lực Đức Cơ mới có được căn nhà đàng hoàng để ở. Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng là 109 triệu đồng, trong đó, 60 triệu đồng được trích từ Quỹ tương trợ xã hội của Công ty, số tiền còn lại do gia đình góp thêm. Anh Mong bày tỏ: “12 năm làm trong ngành Điện, trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng khi được ngành quan tâm hỗ trợ xây nhà, tôi rất vui”.
Công đoàn Công ty Điện lực Gia Lai thăm và tặng quà cho cán bộ Điện lực Phú Thiện trong dịch Covid-19. Ảnh: K.L
Công đoàn Công ty Điện lực Gia Lai thăm và tặng quà cho cán bộ Điện lực Phú Thiện trong dịch Covid-19. Ảnh: K.L
Không chỉ nỗ lực giúp người lao động “an cư lạc nghiệp”, Công ty Điện lực Gia Lai còn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách như ký kết hợp đồng lao động, khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao động. Hàng năm, Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Công ty còn trích từ quỹ phúc lợi để mua bảo hiểm thân thể hàng năm cho người lao động. Ngoài ra, Công ty thực hiện quy chế đãi ngộ đối với người lao động nghỉ trước tuổi, đã có 11 trường hợp được giải quyết với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Tiến Dũng-Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Gia Lai-cho biết: Công ty thường xuyên tổ chức đối thoại định kỳ hàng quý với người lao động, tập trung vào các nội dung như chế độ, tiền lương, đào tạo, bố trí việc làm, điều kiện làm việc, trang-thiết bị làm việc, trang bị bảo hộ lao động và phối hợp trong giải quyết công việc… “Tất cả ý kiến, kiến nghị đều được Giám đốc Công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan tiếp thu, trả lời đầy đủ, rõ ràng, kịp thời trên tinh thần dân chủ, công khai, thẳng thắn và cởi mở. Nhờ vậy, đã tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa Công ty và người lao động. Trên cơ sở đó, người lao động đã nỗ lực góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm”-ông Dũng khẳng định.
KIM LINH 

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null