Chai rượu đắt nhất thế giới được bán giá hơn 2,7 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kỷ lục về chai rượu đắt nhất thế giới vừa được thiết lập sau khi một chai Macallan 1926 đạt mức giá hơn 2,1 triệu bảng Anh (2,72 triệu USD) trên sàn đấu giá của nhà Sotheby's ở London (Anh) hôm 18.11.
Một chai rượu Macallan 1926 tại buổi đấu giá. Ảnh: SOTHEBY'S

Một chai rượu Macallan 1926 tại buổi đấu giá. Ảnh: SOTHEBY'S

Nhà Sotheby's xác nhận với Hãng tin AFP rằng kỷ lục về chai rượu đắt nhất thế giới đã được phá vỡ tại buổi đấu giá mới nhất của hãng.

Trước khi lên sàn, dự kiến chai Macallan 1926 hiếm nhiều khả năng có thể bán ra với mức giá dao động từ 750.000 đến 1,2 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, giá chuyển giao trên thực tế đạt 2.187.500 bảng Anh.

Một trong những chai Macallan 1926 cũng đã thiết lập kỷ lục chai rượu đắt nhất thế giới vào năm 2019, khi được bán ra với giá 1,5 triệu bảng Anh cũng tại buổi đấu giá do nhà Sotheby's tổ chức.

Ông Jonny Fowle, người đứng đầu hoạt động giao dịch whisky của Sotheby's, cho hay đã được nếm thử một giọt nhỏ từ chai rượu hiếm.

"Mùi vị hết sức đậm đà, đầy mùi trái cây khô như mong đợi, cay nồng và mùi gỗ đậm", ông Fowle mô tả.

Ông Fowle bổ sung chai rượu đã trải qua 60 năm trong thùng bằng gỗ sồi châu Âu. Đến nay, chỉ có 40 chai Macallan 1926 được đóng chai vào năm 1986 sau 60 năm được ủ và chỉ có 12 chai, bao gồm chai rượu vừa phá kỷ lục về giá, được dán nhãn do họa sĩ Valerio Adami người Ý thiết kế.

Những chai rượu trên không được bán, mà thay vào đó dành riêng cho những khách quý của Macallan.

Trong thời gian gần đây, kỷ lục mới về giá luôn được thiết lập mỗi khi có chai Macallan 1926 xuất hiện trên sàn đấu giá.

Từ năm 2018 đến 2019, kỷ lục bị phá vỡ 3 lần với sự xuất hiện của 3 chai Macallan 1926 khác nhau, lần lượt là Sir Peter Blake, Michael Dillon và Fine and Rare.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null