Câu lạc bộ "Bạn giúp bạn": Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau gần 2 năm thành lập, Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” ở xã Ia Băng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm tựa để những người từng lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm và tái hòa nhập cộng đồng.
Câu lạc bộ (CLB) “Bạn giúp bạn” xã Ia Băng được thành lập vào tháng 9-2020 với 28 thành viên. Đến nay, CLB đã thu hút gần 40 thành viên tham gia. Theo Đại úy Lê Thế Nông-Phó Trưởng Công an xã, Chủ nhiệm CLB, đa phần những người lầm lỡ sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đều có hoàn cảnh rất khó khăn, không có việc làm nên rất dễ bị sa ngã trở lại. Vì vậy, CLB thường xuyên phối hợp các ban ngành, đoàn thể của xã vận động, tuyên truyền, tặng quà và hỗ trợ cây-con giống giúp họ phát triển kinh tế, vượt qua mặc cảm, vươn lên làm lại cuộc đời. “Để CLB hoạt động hiệu quả, ngoài sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng, Ban chủ nhiệm còn gặp gỡ riêng từng thành viên để trò chuyện, nắm bắt tâm tư, khuyên bảo, giúp đỡ về mặt tinh thần; đồng thời, tìm cách hỗ trợ về vật chất. Mục đích cuối cùng là giúp chuyển biến nhận thức của các thành viên”-Đại úy Nông cho hay.
Anh Hyet (làng O Yố, xã Ia Băng) từng chấp hành án phạt tù 10 năm về tội cướp giật tài sản. Tháng 4-2020, anh được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, trở về với gia đình trước thời hạn 2 năm 6 tháng. “Sau khi ra trại với 2 bàn tay trắng, mình đối mặt với bao khó khăn, thử thách. Nhà nghèo, các anh chị đều có gia đình ở riêng. Mình cứ nghĩ sẽ không thể đối diện được với cuộc sống hiện tại. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của CLB mà mình đã dần xóa đi mặc cảm của một thời lầm lỗi. Lúc đầu tham gia CLB, mình cũng hơi e ngại, song lại được mọi người đối xử vui vẻ, thân thiết nên càng ngày mình càng thấy thích. Giờ đây, mình không còn mặc cảm nữa mà chỉ chăm lo làm ăn để ổn định cuộc sống gia đình”-anh Hyet bộc bạch.
Công an xã Ia Băng thăm hỏi, động viên và giúp đỡ những người lầm lỡ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: Hà Phương
Công an xã Ia Băng thăm hỏi, động viên và giúp đỡ những người lầm lỡ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: Hà Phương
Tương tự, anh Trần Châu Hổ (thôn 5, xã Ia Băng) cũng phạm tội cướp giật tài sản với mức án 4 năm tù. Sau khi ra trại trở về với gia đình, anh gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Được sự giúp đỡ, động viên của người thân, chính quyền địa phương và bằng nỗ lực của bản thân, anh đã dần gầy dựng lại kinh tế, ổn định cuộc sống. Anh thổ lộ: Nhận thức được những sai lầm trong quá khứ, tôi luôn tự nhủ rằng bản thân cần cố gắng, nỗ lực hết mình để làm một việc gì đó có ích cho gia đình và xã hội. Khi tham gia CLB, tôi được cơ quan Công an và chính quyền địa phương động viên, hỗ trợ về thủ tục vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 50 triệu đồng để đầu tư mua máy cày làm phương tiện sản xuất. Ngoài ra, các thành viên CLB còn thường xuyên chia sẻ, động viên, học hỏi kinh nghiệm làm ăn với nhau. Tôi thấy rất ý nghĩa và mong rằng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ để những người như tôi có điều kiện vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.
Từ khi thành lập cho đến nay, CLB “Bạn giúp bạn” xã Ia Băng đã tặng quà, hỗ trợ về cây-con giống, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hàng chục thành viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 2 trường hợp vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Ông Lê Văn Hùng-Chủ tịch UBND xã Ia Băng-cho biết: “Sau khi hình thành CLB, chính quyền địa phương cùng Công an đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên để giúp những trường hợp trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Những người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì tạo điều kiện giúp họ vay vốn từ ngân hàng để làm ăn, ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà những người đã chấp hành xong án phạt tù gặp phải để giúp họ học nghề, tìm kiếm việc làm. Từ đó, khích lệ tinh thần, ý chí phấn đấu vươn lên sống tốt hơn, góp phần kéo giảm tình trạng tái phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null