Cảnh sát gặp nhiều khó khăn để bắt giữ Phó Đức Nam - Mr Pips

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Ban chuyên án, đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian ảo, tài khoản ảo... nên quá trình điều tra phá án gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đối tượng Nam thường xuyên sang Campuchia và ít khi về Việt Nam hoạt động.

"Chúng tôi sử dụng rất nhiều biện pháp như phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, biện pháp trinh sát đặc biệt, cũng như các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ... và đã khám phá vụ án, xác định đối tượng Phó Đức Nam" - Đại tá Thành Kiên Trung.

Kể về những khó khăn trong quá trình điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), Trưởng Ban chuyên án cho biết, đây là vụ án đặc thù, tội phạm công nghệ cao và luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh "ma" để hoạt động, do vậy công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

"Các đối tượng sử dụng phương thức ẩn danh nên không thể biết được danh tính thực. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật nghiệp vụ, biện pháp đặc biệt, chuyên môn và quyết tâm cao của lực lượng Công an, Ban chuyên án đã trinh sát làm rõ được danh tính cụ thể của từng đối tượng" - Đại tá Trung nói.

Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Trưởng Ban chuyên án.
Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Trưởng Ban chuyên án.

Về quá trình thu hồi số tài sản hơn 5.200 tỷ đồng, theo Đại tá Thành Kiên Trung, Công an quận Cầu Giấy và Ban chuyên án đã sử dụng một lực lượng trinh sát, cán bộ điều tra, và sự phối hợp nhịp nhàng của VKS nhân dân thành phố Hà Nội, VKS nhân dân quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ như Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cũng như sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Qua đó, lực lượng phá án đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, nơi cất giấu, xác định các tài sản của đối tượng do phạm tội mà có.

"Do đã chủ động và có lực lượng "đủ dày, đủ cần thiết và đủ mạnh" nên việc thu hồi toàn bộ tài sản rất thuận lợi và triệt để" - Trưởng Ban chuyên án, Đại tá Thành Kiên Trung nói.

Nói thêm về số lượng bị hại vụ án, Thượng tá Cao Văn Thái - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình điều tra rất ngắn số lượng 2.661 bị hại được khai thác từ một phần máy tính (trong số 280 máy tính thu giữ) của các đối tượng sale, learder đã trích xuất ra được thông tin, tên bị hại đã nạp tiền ban đầu là khoảng 50 triệu USD.

"Đây là thông tin bị hại trong một phần máy tính thu giữ. Do đó, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, ghi lời khai các bị hại bị lừa đến lúc hết tiền là bao nhiêu... thì mới xác định được tổng số tiền" - Thượng tá Thái nói.

Theo Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Đức Nam là đối tượng cầm đầu và có thể nói là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán. Đối tượng Phó Đức Nam thường xuyên ở bên Campuchia và thỉnh thoảng về Việt Nam.

"Sau khi đã xác định đối tượng lực lượng phá án đã tiến hành bắt giữ Phó Đức Nam tại P1, Q.4, TP HCM" - Thượng tá Thái chia sẻ.

Thượng tá Cao Văn Thái - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.
Thượng tá Cao Văn Thái - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Cẩn trọng khi đầu tư các sàn giao dịch nước ngoài

Theo Đại tá Thành Kiên Trung, hiện Nhà nước chưa cấp phép cho tất cả các sàn giao dịch quốc tế về chứng khoán tại Việt Nam. Do vậy, các giao dịch này là bất hợp pháp.

"Người dân trong nước muốn đầu tư chứng khoán thì duy nhất thông qua các kênh của các công ty được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam quản lý. Nếu có nhu cầu đầu tư vào các công ty nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì hiện chưa có quy định cụ thể nên phải tuân theo các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn về tài sản của bản thân" - Đại tá Trung cho biết.

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy khuyến cáo các nhà đầu tư hiện nay các tiền ảo, tiền điện tử hiện giờ chưa được công nhận, do vậy các giao dịch là bất hợp pháp và không được pháp luật bảo vệ.

Thượng tá Cao Văn Thái - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, mặc dù đã được tuyên truyền rất nhiều về thủ đoạn lừa đảo trên, tuy nhiên, có người dân, nhà đầu tư sập bẫy.

Số lượng lớn vàng miếng thu giữ.
Số lượng lớn vàng miếng thu giữ.

Trong vụ án trên, các giao dịch diễn ra trên các phần mềm do công ty trung gian cung cấp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng liên kết với nhau để tạo lập, quản lý điều hành các trang web có tiếng anh giống với các sàn giao dịch quốc tế.

Đồng thời các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay. Do đó người dân cần cảnh giác khi đầu tư vào các sàn này.

"Chúng ta có thế hệ sinh viên, kỹ sư rất giỏi về công nghệ rất mong đem những kiến thức này để sử dụng vào mục đích lành mạnh, sản xuất, kinh doanh mang lại sự phát triển cho xã hội, tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác" - Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy khuyến cáo.

Chiều 10/12, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả đấu tranh, khám phá 3 chuyên án lớn, có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, Nhà nước, trong thời gian gần đây.

Đồng thời công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các quyết định khen thưởng của Bộ Công an, UBND thành phố dành cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các vụ án vừa qua.

Công an TP Hà Nội cũng khen thưởng, ghi nhận đóng góp tích cực của các cơ quan tư pháp, lực lượng hải quan tham gia chuyên án.

Có 6 tập thể nhận thư khen của Bí thư Thành uỷ và Bộ Công an; 8 tập thể nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và thưởng của Bộ Công an; 10 cá nhân nhận khen thưởng của UBND thành phố Hà Nội.

Theo Thanh Hà (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ma túy đe dọa cuộc sống bình yên ở nhiều buôn làng

Ma túy đe dọa cuộc sống bình yên ở nhiều buôn làng

(GLO)- Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 100 người dân tộc thiểu số (DTTS) nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và gần 500 người DTTS sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng. Ma túy đang len lỏi, đe dọa cuộc sống bình yên của nhiều buôn làng.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Siết an ninh sát hạch lái xe, bảo đảm công khai, minh bạch.

Siết an ninh sát hạch lái xe, bảo đảm công khai, minh bạch

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện về an ninh mạng - an toàn thông tin và điều kiện cơ sở vật chất tại các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn. Qua đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe chặt chẽ, đúng quy định.

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

null