Ngày 22.6, CA phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) xác nhận: 1 trong 2 nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra chiều 16.6 tại bãi biển Quy Nhơn (đoạn trước tượng đài Trịnh Công Sơn) là cháu Trần Minh H. (SN 2012, trú ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã hoàn toàn khỏe mạnh sau 2 ngày điều trị tích cực tại BVĐK tỉnh và đã cùng mẹ trở về quê nhà. Nạn nhân còn lại là ông Trần Văn C. (SN 1973, cha của H.) không may đã tử vong vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 16.6 trước khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 13.
Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 16.6, nhân viên trực cứu hộ bãi biển Quy Nhơn là ông Ngô Đức Hiếu phát hiện tại vùng biển kể trên có 1 thiếu niên đang vùng vẫy có dấu hiệu đuối nước, người đàn ông ngồi trên bờ bơi xuống cứu nhưng cũng bị đuối theo. Ông Hiếu liền bơi ra tiếp cận 2 người, cùng người dân đưa được thiếu niên là em Trần Minh H. vào bờ, sau đó tiếp tục xuống biển đưa người đàn ông trung niên là ông Trần Văn C. lên. Khi tiến hành sơ cứu thì cháu H. tỉnh lại, còn ông C. thì đã tím tái nên người dân đã đưa vào Bệnh viện Quân y 13, còn em H. thì được đưa đến BVĐK tỉnh cấp cứu.
Qua xác minh được biết: Gia đình em H. thuộc đoàn khách du lịch là cán bộ, giáo viên một trường THCS ở Vĩnh Phúc gồm 20 người lưu trú tại khách sạn gần bãi biển Quy Nhơn từ 14 giờ 30 phút ngày 16.6. Đến chiều cùng ngày thì sự việc đáng tiếc xảy ra khi cháu bé xuống biển nghịch nước bị sóng biển cuốn ra bên ngoài.
Để ngăn ngừa những vụ đuối nước như trên, đềnghị các khách sạn, dịch vụ lưu trú, nhất là ở gần bãi biển cần thường xuyên quan tâm lưu ý, nhắc nhở khi khách đến thuê phòng phải luôn nêu cao ý thức cảnh giác với nguy cơ đuối nước khi tắm biển, khi đưa con nhỏ đến chơi ở gần mép nước.
MINH NGỌC