Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo qua Facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ vì mất cảnh giác mà nhiều người dân ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) bị một số đối tượng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua trang cá nhân Facebook.
Đầu tháng 3-2021, Công an huyện Đak Đoa tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.D. (xã Tân Bình) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt 222 triệu đồng. Theo đơn trình báo, vào giữa năm 2020, một tài khoản Facebook mang tên Rajan nhắn tin giới thiệu tên là Vitorgo, quốc tịch Tây Ban Nha đang làm việc tại Đức và muốn làm quen với chị D.
Sau một thời gian nhắn tin qua lại, đầu tháng 2-2021, Vitorgo thông báo cho chị D. biết mình sắp sang Việt Nam và sẽ gửi hành lý qua trước. Vì vậy, Vitorgo xin thông tin cá nhân của chị D. để nhờ nhận giùm và được chị đồng ý.
Đến ngày 17-2, chị D. nhận được điện thoại từ một người phụ nữ giới thiệu tên Nhung là nhân viên của Công ty chuyển phát quốc tế Việt thông báo về việc có một kiện hàng từ nước ngoài gửi về, yêu cầu đóng các khoản phí vào một tài khoản cá nhân do Nhung cung cấp để nhận hàng.
Cùng thời điểm trên, chị D. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên Rajan với nội dung trong hành lý có 250.000 USD và nhờ chị đóng các khoản phí, khi lấy lại hành lý sẽ trả lại tiền sau. Từ ngày 18-2 đến 5-3, chị D. đã 6 lần chuyển tiền vào tài khoản VietinBank mang tên T.Q.K. với số tiền 222 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Ngày 6-3, chị D. tiếp tục nhận được điện thoại của một phụ nữ giới thiệu tên Duyên tự xưng là nhân viên Hải quan TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đóng thêm các khoản phí để hoàn tất các thủ tục nhận hàng. Nghi ngờ mình đã bị các đối tượng lừa đảo, chị D. đến Công an huyện Đak Đoa trình báo. Cũng từ đó, tài khoản Facebook mang tên Rajan đã bị khóa.
Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: Từ tháng 12-2020 đến ngày 15-5-2021, Công an huyện đã tiếp nhận 9 đơn trình báo của người dân liên quan đến các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook. Trong đó, nhiều nhất là các vụ lừa đảo vay mượn tiền sau khi đối tượng đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, tổng thiệt hại trong các vụ án hơn 400 triệu đồng.
“Để phòng tránh, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với những tài khoản Facebook từ nước ngoài kết bạn làm quen và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cũng như việc đồng ý nhận giúp hàng, tiền từ nước ngoài gửi về. Bên cạnh đó, khi nhận được tin nhắn qua messenger của người thân, bạn bè nhờ chuyển tiền thì cần kiểm tra, gọi điện để xác nhận, không vì sự hối thúc mà mất cảnh giác dẫn đến bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản”-Thiếu tá Lê Anh Tuấn khuyến cáo.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, thông qua mạng xã hội, các đối tượng trong nước đã cấu kết với người nước ngoài để lừa đảo. Những tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp cho nạn nhân đều được mở bằng giấy chứng minh nhân dân giả. Khi rút tiền, các đối tượng giao dịch ở nước ngoài thông qua các tài khoản thanh toán quốc tế nên khó xác định được đối tượng phạm tội. Đây không phải là phương thức thủ đoạn mới của tội phạm, cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần khuyến cáo nhưng người dân vẫn mất cảnh giác nên bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null