Cẩn trọng với chiêu trò lừa đảo hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, một số hàng quán buôn bán ở các địa phương trong cả nước đã xảy ra tình trạng khách hàng giả đưa màn hình giả giao dịch chuyển khoản thành công để lừa mua hàng.

Giao dịch điện tử đã trở thành một kênh thanh toán hữu ích, tiện lợi cho cả người bán và người mua. Tuy nhiên, một số người đã lợi dụng mức độ tin tưởng của chủ cửa hàng để tạo ra hình thức lừa đảo mới bằng cách làm giả màn hình chuyển khoản.

Theo VnExpress, chị Thu Thủy-một người bán hàng online tại tỉnh Nghệ An mới đây đã bị lừa 6 triệu đồng chỉ vì tin tưởng ảnh chụp màn hình mà khách gửi. Trước đó, vị khách này sau khi chốt đơn mua hàng với chị Thủy đã chọn thanh toán chuyển khoản trước và gửi một ảnh chụp màn hình thể hiện là đã chuyển tiền. Tin tưởng ảnh khách giao dịch, chị Thủy gửi hàng đi. Dù vậy, hàng đi rồi mà chưa thấy tiền về, chị Thủy vẫn nghĩ là cuối tuần, giao dịch bị trễ nên tiền chưa tới.

Đối tượng lừa đảo bằng cách dùng ảnh màn hình lừa chuyển khoản thành công bị Cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh nguồn VOV

Đối tượng lừa đảo bằng cách dùng ảnh màn hình lừa chuyển khoản thành công bị Cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh nguồn VOV

Không chỉ lừa đảo khi giao dịch online, chiêu trò này còn được nhiều đối tượng còn lợi dụng khi mua hàng trực tiếp, lợi dụng khi cửa hàng đông khách, chủ cửa hàng không kịp đối chiếu qua tin nhắn điện thoại mà chỉ nhìn ảnh màn hình. Để tiếp tay cho thủ thuật này, trên mạng internet đã xuất hiện hàng loạt website, fanpage, nhóm chuyên cung cấp dịch vụ một cách tinh vi và dễ tiếp cận bằng cách đăng ký tài khoản để sử dụng. Người dùng có thể chọn giao diện ngân hàng mong muốn, điền thông tin như tên và số tài khoản người gửi, người nhận, số tiền, nội dung chuyển khoản và thời gian giao dịch mong muốn. Một số bên thậm chí nhận làm chi tiết thông tin như ảnh chụp màn hình iOS hay Android, tùy biến dung lượng pin, số vạch sóng, cho chọn giao diện của bất cứ ngân hàng, ví điện tử nào tại Việt Nam.

Theo VOV, từ những chiêu thức trên, cuối năm 2022, đối tượng N.Đ.M (SN 1996, trú tại Pò Đồn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã gây ra trên 30 vụ lừa đảo ở các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Người mà đối tượng nhắm tới chủ yếu là các nhân viên cây xăng, chủ hiệu tạp hóa, những người không thạo công nghệ thông tin. Sau hơn 1 tháng điều tra, truy xét, Công an thị trấn Đình Cả đã bắt được M. khi đối tượng đang tàng trữ 1 gói heroin có khối lượng 0,831 g. M. khai nghiện ma túy, trước đây làm phụ xe, có quen các đối tượng xấu nên đã học được các mánh khóe lừa đảo. Mạnh đến các cửa hàng, giả vờ mua hàng, sử dụng phần mềm trên điện thoại để chỉnh sửa thông tin giao dịch đã thành công.

Từ các sự việc trên, Cơ quan công an khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ hóa đơn chuyển khoản, chỉ khi tiền vào tài khoản của mình mới tiếp tục thực hiện giao dịch khác.

Có thể bạn quan tâm

Không có “vùng trống” pháp luật trên mạng xã hội - Kỳ 2: Từ màn hình ảo đến hậu quả thật

Không có “vùng trống” pháp luật trên mạng xã hội - Kỳ 2: Từ màn hình ảo đến hậu quả thật

(GLO)- Những hành vi tưởng chỉ diễn ra trên màn hình có thể tác động trực tiếp đến danh dự, tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh và an ninh, trật tự ngoài đời thực. Một bài đăng, buổi livestream hay cuộc tranh luận trên mạng nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả ngoài dự liệu.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

Sai sự thật về quy định điều khiển xe máy của người từ 16 tuổi

Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

null