Cận cảnh Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trước ngày thông xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Tiền Giang (Cơ quan Nhà nước thẩm quyền về Dự án) đã có chuyển kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, chuẩn bị cho việc thông tuyến đường phục vụ bà con miền Tây dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới.
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã sẵn sàng phục vụ người dân. Ảnh: K.Q
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã sẵn sàng phục vụ người dân. Ảnh: K.Q
Ông Nguyễn Tấn Đông - TGĐ Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) cho biết: Thời gian qua, các bên có liên quan đã nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn khách quan như thời tiết, dịch bệnh, kết cấu địa chất... để đảm bảo tiến độ dự án. Đến nay, các đơn vị thi công đang hoàn thành những phần việc cuối cùng của dự án như hệ thống ITS, điện chiếu sáng, dải phân cách, hàng rào an toàn… Tất cả nỗ lực vì mục tiêu đưa dự án vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 2022 sắp tới.
Tuy nhiên, đến nay đề án thu phí của tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương vẫn chưa được Chính phủ phê duyệt và chưa xác định được thời gian thu phí. Vì vậy, khi Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoàn thành vẫn chưa thể đưa vào vận hành khai thác do chưa kết nối với hệ thống thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương để triển khai thu phí.
Dù chưa thể thực hiện thu phí, nhưng nhà đầu tư vẫn sẵn sàng để tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phục vụ người dân miền Tây vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới nhằm giảm áp lực và tránh ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 trong những ngày cao điểm.

Hầu hết tuyến đường đã hoàn thành. Ảnh: K.Q
Hầu hết tuyến đường đã hoàn thành. Ảnh: K.Q

Những phần việc cuối cùng đang gấp rút thực hiện. Ảnh: K.Q
Những phần việc cuối cùng đang gấp rút thực hiện. Ảnh: K.Q

Chiếc cầu cuối cùng đang được thảm bêtông nhựa mặt cầu. Ảnh: K.Q
Chiếc cầu cuối cùng đang được thảm bêtông nhựa mặt cầu. Ảnh: K.Q

Các cầu vượt, đường dân sinh đã hoàn thành. Ảnh: K.Q
Các cầu vượt, đường dân sinh đã hoàn thành. Ảnh: K.Q

Các lối ra, vào tuyến đường cũng đã hoàn thành. Ảnh: K.Q
Các lối ra, vào tuyến đường cũng đã hoàn thành. Ảnh: K.Q
KỲ QUAN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null