Campuchia thắt chặt kiểm tra nghi phạm tấn công ở Đak Lak-Việt Nam lẫn trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Theo Khmer Times, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 16/6 chỉ thị chính quyền các tỉnh Mondulkiri và Ratanakkiri, cũng như các tỉnh có biên giới với Việt Nam, trực tiếp kiểm tra các làng trong khu vực, đề phòng khả năng những nghi phạm trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk lẩn trốn.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Ông Hun Sen yêu cầu tất cả các lực lượng vũ trang Campuchia tăng cường phối hợp với Việt Nam để truy bắt các đối tượng trên. Ông kêu gọi giới chức nước này kiểm tra chặt chẽ không chỉ ở các tỉnh biên giới như Ratanakiri và Mondulkiri mà còn ở các tỉnh thành khác.

Thủ tướng Hunsen cũng đề nghị các tổ chức quốc tế tại Campuchia cảnh giác và không hỗ trợ những đối tượng này, gọi vụ việc là “tội ác quốc tế”.

“Đây là một tình huống nghiêm trọng. Kính thưa các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, đây không phải là xin tị nạn mà là hành động khủng bố hoặc mối đe dọa thảm khốc đối với tính mạng và tài sản của người dân Việt Nam” - Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh.

Trong một thông tin liên quan, ngày 17/6, đoàn y, bác sĩ thuộc Hội Từ thiện TP Hồ Chí Minh phối hợp với các mạnh thường quân và chính quyền địa phương xã Koh Khsach Tonlea, huyện Sa’Ang, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 800 người dân nơi đây.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia và các tổ chức xã hội từ thiện, cơ quan, đơn vị trong nước đã tổ chức nhiều đoàn y, bác sĩ thiện nguyện đến thăm khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam, cộng đồng các dân tộc khác và người dân Campuchia nói chung. Đây là hoạt động thiết thực, nhân văn, thể hiện tình đoàn kết và truyền thống tương thân tương ái của nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null