“Cẩm nang” phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Nhân sự kiện này, P.V Báo Gia Lai ghi lại ý kiến của lãnh đạo một số địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về giá trị của cuốn sách này.

Quang cảnh lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông:

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến lâu dài với mục đích làm cho Đảng ta trong sạch vững mạnh hơn, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương và khả năng phản biện của MTTQ cũng như các tổ chức chính trị-xã hội. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa thông tin, số liệu được sơ đồ hóa... nhưng vẫn mang đậm tính chính luận. Chính vì thế, cuốn sách đã cung cấp những bài học quý cũng như cơ sở lý luận và thực tiễn phong phú để công cuộc PCTN, tiêu cực được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là ở cơ sở. Các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực không đăng toàn văn mà chỉ trích những nội dung quan trọng và biên tập theo từng chủ đề, thể hiện quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác PCTN, tiêu cực. Đặc biệt, nội dung các phần của cuốn sách rất logic, chặt chẽ, thể hiện quan điểm của Tổng Bí thư: đấu tranh PCTN, tiêu cực chính là để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh và ngược lại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để PCTN, tiêu cực.

Trong phần kết luận, Tổng Bí thư luôn khẳng định chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không dừng, không nghỉ, PCTN, tiêu cực phải làm lớp lang, bài bản để đưa cuộc đấu tranh này đi vào chiều sâu, có bước phát triển mới cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn.

Ông Đặng Ngọc Linh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy:

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể, quyết liệt, đồng bộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian qua đạt được những kết quả rất to lớn, hết sức quan trọng. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự tập hợp tinh hoa, kết quả, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát, trách nhiệm, quyết liệt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực đối với công tác PCTN, tiêu cực trong 10 năm qua. Nội dung của cuốn sách không chỉ soi đường, chỉ lối, là cẩm nang, nguồn động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ chuyên trách PCTN, tiêu cực mà còn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân tin tưởng vào công cuộc PCTN, tiêu cực trong thời gian tới nhất định sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

Trung tá Đặng Thành Tuyên-Phó Trưởng phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị, Quân đoàn 3):

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc rút kinh nghiệm cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực của Đảng ta trong 10 năm qua mà người đứng đầu và khởi xướng là Tổng Bí thư. Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục. Qua đó góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác PCTN, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực trong các đơn vị lực lượng vũ trang luôn gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách này cung cấp những kiến thức bổ ích để cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Ông Nguyễn Văn Hào (làng Ia Kăm, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ):

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đã được nghe giới thiệu nhiều về cuốn sách này. Tôi mong muốn những kinh nghiệm cũng như quan điểm PCTN, tiêu cực của Tổng Bí thư sẽ được các địa phương áp dụng vào quá trình PCTN ở cơ sở. Chúng tôi sẽ phát huy vai trò của người dân trong việc phản biện, góp ý, giám sát để công tác này đạt hiệu quả cao hơn. Nhân dân luôn tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy về văn hóa

Đổi mới tư duy về văn hóa

(GLO)- Đổi mới tư duy về văn hóa phải được chuyển hóa thành chương trình, sản phẩm và kết quả cụ thể, không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay những phong trào ngắn hạn.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã, phường trên địa bàn, với hơn 6.300 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

null