Cách làm hay của Dự án IFAD ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dựa trên thế mạnh sẵn có, 5 địa phương tham gia Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) tỉnh đã lựa chọn những cây trồng, vật nuôi chủ lực xây dựng và phát triển thành chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Qua thời gian thực hiện, đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng được các chuỗi giá trị chủ lực của các địa phương được hưởng lợi từ dự án để chuẩn bị nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới.

Nằm trong hợp phần phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo của Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD), tiểu hợp phần các dịch vụ khuyến nông và nghiên cứu kỹ thuật phát triển chuỗi giá trị đã được Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện các mô hình tại các xã trong vùng dự án. Trung tâm đã xây dựng các mô hình khuyến nông, tổ chức các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế tại các xã, giúp nông dân học tập, áp dụng đưa vào sản xuất.

Đặc biệt, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và năng lực sản xuất của nông dân và tăng cường mối liên kết trong chuỗi giá trị tạo sức mạnh tổng thể của chuỗi, Dự án IFAD đã thực hiện tư vấn trong nước về các chuỗi giá trị trên cây trồng, vật nuôi như: chuỗi giá trị cà phê ở Đak Đoa, bắp tại Kông Chro, mía tại Kbang và bò tại Krông Pa… mang lại nhiều kết quả khả quan.
 

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê. Ảnh: N.H
Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê. Ảnh: N.H

Ông Nhưn (làng Brăng, xã Trang, huyện Đak Đoa) cho biết: Nhờ Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh hỗ trợ về mọi mặt, nhóm chung sở thích trồng cà phê chúng tôi được tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê theo tiêu chuẩn 4C, được kết nối với các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp cung cấp cho thành viên kịp thời vụ. Sản phẩm làm ra còn được doanh nghiệp thu mua với mức giá cao hơn thị trường. Phương pháp sản xuất mới này không chỉ giúp các thành viên trong nhóm chung sở thích hưởng lợi nhiều mà còn nâng cao được trình độ sản xuất nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn.

Ông Trần Khương Vũ-Phó Trưởng ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện Kông Chro cho biết thêm: Dự án IFAD triển khai tại các xã: Đak Pơ Pho, Chư Krey, Đak Tơ Pang, Đak Pling và Sơ Ró của huyện là những xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Qua thời gian thực hiện, tiểu hợp phần các dịch vụ khuyến nông đã mang lại kết quả thiết thực. Một trong những điểm nổi bật của Dự án là xây dựng được chuỗi giá trị cây bắp làm cây trồng chủ lực của huyện trong thời gian tới.
 

Sáng 16-11, tại TP. Pleiku, Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) tỉnh đã tổ chức tập huấn khảo sát đánh giá tác động cuối kỳ (RIMS) của dự án tại 26 xã ở 5 huyện: Đak Đoa, Kbang, Kông Chro, Ia Pa và Krông Pa. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Ban Điều phối Dự án tỉnh; Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp các huyện cùng đại diện các xã được hưởng lợi từ dự án. Cuộc khảo sát bao gồm 2 phần: khảo sát hộ gia đình và khảo sát về tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em. Trong đó sẽ khảo sát trực tiếp 900 hộ tại 5 huyện trong vùng Dự án thông qua các phiếu câu hỏi…

Ông Trịnh Quốc Việt-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Thực hiện tiểu hợp phần về các dịch vụ khuyến nông, nghiên cứu các chuỗi giá trị cây trồng, vật nuôi của Dự án IFAD, đến nay, Trung tâm đã lựa chọn được 8 mô hình để nhân rộng gồm: cà phê, mía, bắp và nuôi bò (mỗi loại 2 mô hình). Đây là những mô hình được Trung tâm thực hiện sát với thực tế, phù hợp với điều kiện canh tác của người dân mà ngành Nông nghiệp muốn nhân rộng trong thời gian tới.

Theo ông Việt, một trong những cách làm hay của Dự án IFAD là tập hợp được các nhóm nông dân để thành lập các nhóm chung sở thích, dẫn dắt họ đi đúng xu thế phát triển kinh tế thị trường hiện nay. Đây chính là tiền đề để thành lập các tổ hợp tác và hợp tác xã trong tương lai. Đặc biệt, dự án có một số quỹ hoạt động rất hiệu quả như quỹ hoạt động nhóm, hoạt động doanh nghiệp để các nhóm kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Cách làm này rất hiệu quả, vì vậy nên xem xét kéo dài thêm dự án để giúp nông dân trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi từ cách làm mới mẻ và hiệu quả của dự án.

Nguyễn Hồng

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh mô hình tưới ngập khô xen kẽ, hướng tới nền nông nghiệp lúa bền vững

Đẩy mạnh mô hình tưới ngập khô xen kẽ, hướng tới nền nông nghiệp lúa bền vững

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn Bắc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam tổ chức hội thảo "Tưới ngập khô xen kẽ-Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa bền vững".

Tiến sĩ Trương Tất Đơ-chuyên viên Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trình bày tham luận "Yêu cầu sản xuất không gây mất rừng (EUDR) và các giải pháp thực hiện".

Phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR

(GLO)- Sáng 30-9, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tổ chức Hội thảo phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null