Các công trình thủy lợi ở Gia Lai vượt lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đang là cao điểm mùa mưa nên lưu lượng nước về các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang rất lớn. Vì vậy, các đơn vị quản lý và khai thác đang triển khai các giải pháp để vừa tích nước vừa đảm bảo vượt lũ an toàn. 
 Thi công đập dâng Ia Rbol (thị xã Ayun Pa). Ảnh: N.D
Thi công đập dâng Ia Rbol (thị xã Ayun Pa). Ảnh: N.D
Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai hiện quản lý và khai thác gần 30 công trình thủy lợi. Thời gian qua, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, đánh giá hiện trạng của từng công trình, đặc biệt là những khu vực quan trọng như: thân đập, cống lấy nước, tràn xả lũ… tại 12 hồ chứa lớn đang trong giai đoạn tích nước. Qua kiểm tra cho thấy, quy trình vận hành kỹ thuật tại các hồ chứa đều đảm bảo theo quy định. Các công trình này đều đảm bảo vượt lũ an toàn trong mùa mưa năm nay. Riêng những công trình đang trong giai đoạn nâng cấp, sửa chữa như: đập dâng Ia Rbol (thị xã Ayun Pa), đập dâng An Phú-Bà Zĩ (TP. Pleiku)… được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Tại công trình nâng cấp đập dâng Ia Rbol, đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành được trên 80% khối lượng ở các hạng mục quan trọng như: đập chính, đập tràn, cống lấy nước đầu mối, cống xả đáy… Ông Rcom Tam-Chủ tịch UBND xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa) cho biết: Đập dâng Ia Rbol được nâng cấp, sửa chữa là một tín hiệu vui cho người dân trên địa bàn. Qua kiểm tra của đơn vị quản lý công trình, đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành, đảm bảo vượt lũ an toàn trong mùa mưa năm nay.
Song song với công tác duy tu sửa chữa, hiện nay, các công trình thủy lợi đang trong giai đoạn tích nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019. Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai, thời gian qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa kéo dài khiến lưu lượng nước về các hồ chứa tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Cá biệt, một số hồ như: Tân Sơn (TP. Pleiku), Hà Ra Nam, Hà Ra Bắc (huyện Mang Yang), Ia Hrung (huyện Ia Grai)… đã vượt tràn xả lũ; các hồ còn lại vừa xả tràn vừa tích nước theo diễn biến của thời tiết để đảm bảo an toàn.
Ông Hoàng Bình Yên-Trưởng phòng Quản lý nước (Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh) cho hay: Để các công trình thủy lợi đảm bảo vượt lũ an toàn trong mùa mưa năm nay, Công ty đã lắp đặt thêm hệ thống camera theo dõi tại một số hồ chứa lớn như Ayun Hạ (huyện Phú Thiện), Ia Ring, Ia Glai (huyện Chư Sê)… và các trạm quan trắc khí tượng thủy văn trên lưu vực công trình, từ đó có những giải pháp ứng phó kịp thời khi mưa lũ xuất hiện bất ngờ. Đặc biệt, từ đầu mùa khô, Công ty đã triển khai duy tu, bảo dưỡng các thiết bị vận hành, hệ thống cống ở các công trình; xây dựng phương án phòng-chống lũ lụt vùng hạ du và phương án bảo vệ từng công trình phù hợp với thực tế; xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương với đơn vị quản lý…
Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tích cực tìm kiếm thị trường mới

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tích cực tìm kiếm thị trường mới

(GLO)-Gia Lai hiện có trên 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, chủ yếu là xuất khẩu nông sản. Tận dụng lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với những đối tác lớn trên thế giới, các doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động để tiếp cận và mở rộng thị trường.

Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh giới thiệu mô hình trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu bằng công nghệ cao. Ảnh: Đoàn Bình

Trồng sâm công nghệ cao trên cao nguyên Sìn Hồ

(GLO)- Hơn 3 năm triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu sử dụng hệ thống nhà màng, nhà lưới hiện đại tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã thu được nhiều kết quả hết sức khả quan. Đây là tín hiệu mở ra triển vọng về phát triển nguồn dược liệu quý trên địa bàn tỉnh Gia Lai.