Bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bác Hồ từng nói: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với quê hương, đất nước.
HÀNH TRÌNH VỀ “ĐỊA CHỈ ĐỎ”
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN, ngày 13-3, Đoàn xã Gào (TP. Pleiku) đã tổ chức hành trình về nguồn thăm khu căn cứ cách mạng Khu 9 xã Gào. Khu căn cứ nằm tại làng C, được bao bọc bởi những vườn cà phê và hồ tiêu xanh tốt. Thuyết minh viên là 2 cựu chiến binh Rơ Lan Bía và Rơ Mah Djói. Họ là những người từng tham gia chiến đấu tại căn cứ này. Ông Rơ Lan Bía chỉ tay về những chứng tích còn sót lại: “Cây đa này là nơi cán bộ, bộ đội họp bàn kế hoạch tác chiến; hầm đá này để chứa đạn, hầm đá kia là nơi che chở cho cán bộ ta hoạt động. Từ khu căn cứ này, phong trào cách mạng của địa phương phát triển mạnh mẽ, góp phần làm nên thắng lợi, giải phóng tỉnh nhà…”.
Đoàn viên, thanh niên xã Gào (TP. Pleiku) thăm khu căn cứ cách mạng Khu 9 với sự hướng dẫn của cựu chiến binh Rơ Lan Bía và Rơ Mah Djói. Ảnh: P.L
Đoàn viên, thanh niên xã Gào (TP. Pleiku) thăm khu căn cứ cách mạng Khu 9 với sự hướng dẫn của cựu chiến binh Rơ Lan Bía và Rơ Mah Djói. Ảnh: P.L
Dù đã nhiều lần đến tham quan nhưng 15 ĐVTN tham gia hoạt động về nguồn đều cảm thấy xúc động, lắng nghe ông Bía và ông Djói kể chuyện. Ngay sau đó, Đoàn xã Gào đã triển khai cuộc thi tìm hiểu về lịch sử địa phương, ĐVTN trả lời được nhiều câu hỏi nhất sẽ được nhận những phần quà động viên. Anh Rơ Mah Mang-Bí thư Đoàn xã Gào-chia sẻ: “Cựu chiến binh Rơ Lan Bía và Rơ Mah Djói là những nhân chứng sống một thời chiến tranh gian khổ mà hào hùng. Được nghe các ông kể chuyện ngay tại khu căn cứ, chúng tôi thêm tự hào về lịch sử của địa phương, nhân lên lòng tự hào dân tộc để phấn đấu rèn luyện bản thân, xây dựng địa phương”.
Lựa chọn Bảo tàng tỉnh để tổ chức cho học sinh tham quan, học tập, Ban Giám hiệu Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) mong muốn đây là hình thức giáo dục trực quan sinh động nhất, giúp các em hiểu rõ về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lịch sử địa phương. Sau buổi tham quan, các em viết bài thu hoạch và bày tỏ cảm nhận của bản thân. “Nhờ được xem trực tiếp các hiện vật, được nghe các cô thuyết minh viên giải thích tường tận, chúng em dễ dàng tiếp thu và hiểu hơn những sự kiện có trong sách giáo khoa”-em Lê Thị Diệu Ngân (lớp 12C1) cho biết.
Từ năm 2019 đến nay, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã tổ chức hơn 4.700 buổi tọa đàm, đối thoại, nói chuyện truyền thống, sinh hoạt chính trị bổ ích, ý nghĩa bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của địa phương. Đặc biệt, vào ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) hàng năm, các tổ chức Đoàn đã triển khai cho ĐVTN tu sửa bia mộ, quét dọn khuôn viên, thắp nến tri ân ở các nghĩa trang liệt sĩ.
SẴN SÀNG XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN
Để thể hiện sự tri ân thế hệ cha ông vì nền hòa bình dân tộc, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Nhân Tháng Thanh niên năm 2020, Thành Đoàn Pleiku đã đến thăm và tặng 10 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Ia Kênh. Đến thăm gia đình ông Puih Guang (làng Nhao 2), ĐVTN đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tìm hiểu những khó khăn của gia đình để có sự hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới. Ông Puih Guang chia sẻ: “Mình không có con cái, sức giờ cũng yếu nên không làm thuê, làm mướn được. Thấy các cháu ĐVTN tới thăm và tặng quà, mình vui lắm”.
Thành Đoàn Pleiku thăm-tặng quà gia đình ông Puih Guang (làng Nhao 2, xã Ia Kênh) là thân nhân liệt sĩ. Ảnh: T.B
Thành Đoàn Pleiku thăm-tặng quà gia đình ông Puih Guang (làng Nhao 2, xã Ia Kênh) là thân nhân liệt sĩ. Ảnh: T.B
Nhờ những hoạt động thiết thực, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đã mang lại những tác động tích cực, qua đó đẩy mạnh các phong trào, hoạt động của Đoàn như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”… hướng đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2019 đến nay, các tổ chức cơ sở Đoàn đã đăng ký, đảm nhận thực hiện hơn 700 công trình, phần việc thanh niên; toàn tỉnh đã cập nhật hơn 7.000 ý tưởng trên trang ytuongsangtao.net. Công tác tuyển quân cũng đảm bảo chỉ tiêu được giao.
Các tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong năm 2019, các tổ chức Đoàn đã giới thiệu 3.659 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và đã có 1.698 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhiều đảng viên trẻ được chọn tham gia chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” do Trung ương Đoàn tổ chức như: Anh Đinh Nhrối-Bí thư Đoàn xã Ayun (huyện Chư Sê), anh Nay Bưng-Bí thư Đoàn xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa), anh Lê Xuân Tám-Bí thư Đoàn xã Ia Ake (huyện Phú Thiện), chị Hoàng Thị Diệu Loan-Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện)… Anh Nay Bưng chia sẻ: “Là đảng viên trẻ, việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức tốt, lối sống lành mạnh là điều rất cần thiết. Bản thân mình phải nêu gương trước thì khi nói và triển khai các hoạt động Đoàn, ĐVTN mới tin tưởng và làm theo”. 
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.