Binh nhất Lê Văn Tân trả lại của rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 15-3, tại Bệnh viện quân y 211 (Cục Hậu cần Quân đoàn 3) ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Binh nhất Lê Văn Tân, chiến sĩ thuộc Ban Hành chính của Bệnh viện quân y 211 đã trả lại chiếc ví bị đánh rơi cho anh Đinh Văn Da (Sinh tháng 2-1998), quê quán ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Binh nhất Lê Văn Tân trả lại chiếc ví cho anh Đinh Văn Da.
Binh nhất Lê Văn Tân trả lại chiếc ví cho anh Đinh Văn Da.



Trước đó, vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 14-3, Binh nhất Lê Văn Tân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đơn vị đã phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi trước cổng Bệnh viện quân y 211. Để nhanh chóng trả lại chiếc ví đến tay người bị mất,  Binh nhất Lê Văn Tân đã đem nộp chiếc ví cho thủ trưởng đơn vị. Qua kiểm tra, ngoài một số giấy tờ quan trọng liên quan đến cá nhân, như: Chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ tài khoản, giấy phép lái xe… tất cả đều mang tên Đinh Văn Da, còn có thêm 4.012.500 đồng đồng (Bốn triệu không trăm mười hai ngàn năm trăm đồng).

Đơn vị đã liên lạc theo số điện thoại sẵn có trong ví và anh Da đã đến nhận lại. Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp trên, anh Da đã cảm ơn chiến sĩ Lê Văn Tân, cảm ơn Bệnh viện quân y 211.

Theo PHÚC NGUYÊN (qdnd)

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.