Bình Thuận: Cơ quan CSĐT đề nghị xử lý cá nhân, tập thể Sở NN-PTNT liên quan vụ phá rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi có kết luận điều tra vụ phá rừng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xử lý những người có trách nhiệm tại Sở NN-PTNT.
Theo Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, vụ án “hủy hoại rừng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tiểu khu 279, thôn 3, xã Hàm Cần, H.Hàm Thuận Nam, thuộc lâm phần của Công ty lâm nghiệp Bình Thuận quản lý, hiện đã có kết luận và chuyển hồ sơ sang Viện KSND.
Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận; Nguyễn Hoàng Cẩn, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận và Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Phước Sang về tội hủy hoại rừng; Phạm Văn Lang, kiểm lâm địa bàn H.Hàm Thuận Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Cây rừng ở Tiểu khu 279 bị cưa thời điểm vụ án xảy ra. Ảnh: CTV
Cây rừng ở Tiểu khu 279 bị cưa thời điểm vụ án xảy ra. Ảnh: CTV
Buông lỏng quản lý
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận nhận thấy còn một số sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Sở NN-PTNT và tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận, cần phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm.
Đối với Sở NN-PTNT, trước khi Công ty lâm nghiệp Bình Thuận (nay là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận) giao diện tích rừng cho Công ty TNHH Phước Sang vào năm 2011, thì tháng 9.2007, Đoàn liên ngành Sở NN-PTNT đến thực địa hơn 53 ha đất rừng (nằm trong khu vực 74 ha bị Công ty Phước Sang san ủi).
Tại địa điểm này và thời điểm đoàn đến, đã đánh giá hiện trạng rừng có “mật độ bình quân cây gỗ lớn 580 cây/ha; mật độ tái sinh còn 1.000 cây/ha gồm các loại cây dầu, căm xe, căm liên, cóc… trữ lượng gỗ bình quân R2=39,98m3/ha”.
 
Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận. Ảnh: H.L
Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận. Ảnh: H.L
Từ đó, ngày 10.10.2007, Sở NN-PTNT có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đề nghị đưa diện tích R2 (rừng non tái sinh) vào khoanh nuôi, bảo vệ.
Mặc dù đã xác định khu vực trên đã phát triển lên rừng R2 (rừng non mới tái sinh phục hồi, chưa ổn định), nhưng từ 2007 - 2011, Sở NN-PTNT lại không tham mưu cho UBND tỉnh áp dụng các biện pháp khoanh nuôi, bảo vệ; không cập nhật kịp thời diễn biến rừng đã thay đổi như thế nào. Việc này dẫn đến các bị can của Công ty lâm nghiệp Bình Thuận thời điểm đó đã lợi dụng để thực hiện hành vi hủy hoại rừng.
Xem xét trách nhiệm tập thể, người đứng đầu Sở NN-PTNT
Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị cung cấp thông tin thì tháng 5.2018, Sở NN-PTNT lại có công văn xác định khu vực trên hiện trạng là R1 (đất trống, cây cỏ mọc rải rác chưa đủ tiêu chuẩn thành rừng).
Điều này không đúng với thực tế đã tham mưu cho UBND tỉnh vào năm 2007.
Từ đấy, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh phải xem xét trách nhiệm tập thể, người đứng đầu Sở NN-PTNT có liên quan để chấn chỉnh, xử lý trong công tác quản lý, chấp hành pháp luật trên lĩnh vực lâm nghiệp.
 
Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận. Ảnh: H.L
Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận. Ảnh: H.L
Riêng đối với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận, tháng 10.2011, ông Lê Ngọc Cường là Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, được giao khảo sát rừng để tham mưu trước khi ký hợp đồng hợp tác với Công ty Phước Sang, dù biết 74 ha phần lớn còn cây rừng, nhưng vẫn đưa diện tích này vào hợp tác đầu tư “trồng rừng”, “trồng cây công nghiệp” trên 74 ha đang có cây. Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho rằng việc làm này là “có sơ hở, thiếu sót”.
Tuy nhiên, khi đi thực tế để bàn giao rừng, ông Lê Ngọc Cường đã phát hiện 74 ha còn cây rừng, nên chỉ giao cho Công ty Phước Sang 23,6 ha đất rừng không có cây, chỉ có cỏ và bụi rậm, mà không giao diện tích rừng R2 cho công ty này.
 
Khám xét nơi làm việc của 1 bị can liên quan vụ việc vào năm 2021. Ảnh: H.L
Khám xét nơi làm việc của 1 bị can liên quan vụ việc vào năm 2021. Ảnh: H.L
Cơ quan CSĐT cho rằng, hành vi của ông Lê Ngọc Cường không gây thiệt hại về tài nguyên rừng, nên không xử lý trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đề nghị tỉnh xem xét xử lý hành chính do đã vi phạm trong công tác quản lý, chấp hành pháp luật trên lĩnh vực lâm nghiệp.
Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 22.10.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận và ông Nguyễn Hoàng Cẩn, nguyên Phó tổng giám đốc công ty này về hành vi “hủy hoại rừng”.
Vụ án hủy hoại rừng tại Tiểu khu 279, xã Hàm Cần, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra từ năm 2013. Ngày 26.10.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận từng khởi tố vụ án, nhưng sau đó do các cơ quan tố tụng còn có quan điểm chưa thống nhất nên vụ án kéo dài đến 2021 mới tiếp tục được phục hồi điều tra.
Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận (doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận) ký hợp đồng với Công ty TNHH Phước Sang để trồng rừng và bảo vệ rừng tại xã Hàm Cần, H.Hàm Thuận Nam với diện tích 118 ha.
Sau khi nhận 74 ha rừng để trồng cao su, Công ty TNHH Phước Sang đã giao lại cho ông Nguyễn Tấn Tài san ủi. Trong quá trình san ủi, cơ quan chức năng phát hiện có tới 4,6 ha rừng nghèo đã bị san ủi, gây thiệt hại khối lượng 1.678 m3, trị giá khoảng 3,9 tỉ đồng. Trong quá trình san ủi, ông Nguyễn Tấn Tài đã san ủi vượt ra ngoài diện tích được giao là 22,6 ha, gây thiệt hại thêm hơn 941 m3 gỗ, trị giá hơn 2,2 tỉ đồng.
Quá trình trưng cầu giám định thiệt hại rừng, cơ quan chức năng kết luận đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 6,2 tỉ đồng.
Quá trình điều tra để khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT đã khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Phạm Văn Lang, cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm H.Hàm Thuận Nam, thuộc Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận.
Theo Quế Hà (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null