Lâm Đồng: Xử lý nghiêm 2 vụ phá rừng ở Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm - nơi để xảy ra phá rừng - kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xử lý theo quy định, trước ngày 25/7.
 
Thông bị chặt hạ để chiếm đất rừng tại tiểu khu 438A, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Ảnh: TTXVN phát
Thông bị chặt hạ để chiếm đất rừng tại tiểu khu 438A, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Ảnh: TTXVN phát
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa liên tiếp ban hành hai văn bản, chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hai vụ phá rừng trái pháp luật.
Hai địa phương được yêu cầu khẩn trương tổ chức giải tỏa, thu hồi ngay diện tích rừng bị phá, trồng ngay lại rừng, hoàn thành trước ngày 30/7/2022.
Tại văn bản số 5111/UBND-LD ngày 12/7/2022, Ủy ban Nhân dân  tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện khẩn trương xác minh, điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 438A, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm; không để xảy ra các vụ việc tương tự, tạo thành tiền lệ xấu.
Các đơn vị chủ rừng xây dựng kế hoạch giải tỏa thu hồi ngay diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị các đối tượng rào bao chiếm trái pháp luật để quản lý theo quy định; kiên quyết không để các đối tượng canh tác, sử dụng diện tích đất do phá rừng và diện tích đất lâm nghiệp đã rào bao chiếm…
Ngày 13/7/2022, Ủy ban Nhân dân  tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có văn bản số 5130/UBND-LN, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 477, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc.
Các đơn vị khẩn trương tổ chức giải tỏa, thu hồi ngay diện tích rừng bị phá, lập hồ sơ trồng ngay lại rừng, kiên quyết không để cho các đối tượng canh tác sử dụng diện tích do phá rừng trái pháp luật nói trên.
Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hai địa phương để xảy ra phá rừng trên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định, hoàn thành trước ngày 25/7/2022.
 
Lực lượng chức năng phát hiện 10 hố chôn lấp cây thông bị chặt hạ và phi tang tại tiểu khu 438A, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Ảnh: TTXVN phát
Lực lượng chức năng phát hiện 10 hố chôn lấp cây thông bị chặt hạ và phi tang tại tiểu khu 438A, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, ngày 9/7, phóng viên TTXVN đã đưa tin Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với một số đối tượng liên quan về hành vi cố ý gây thương tích và phá rừng.
Ngày 8/7/2022, ông Lê Văn Ba, trú tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm phát hiện nhiều cây thông tại khu vực khoảng 6, tiểu khu 438A bị đốn hạ nên đã trình báo Ủy ban Nhân dân xã Lộc Phú và Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm.
Để lưu tại bằng chứng, sau khi trình báo, ông Ba đã quay lại hiện trường dùng điện thoại chụp hình và quay phim vụ phá rừng này. Trong lúc ông Lê Văn Ba đang thực hiện việc quay lại hình ảnh trên, ba đối tượng xông tới dùng mũ cối hành hung. Ông Ba đã được chuyển tới điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm trong tình trạng bị gãy cánh tay, nứt xương bả vai và chấn thương vùng đầu.
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ việc trên, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vị trí được các đối tượng phá rừng đào hố chôn lấp gỗ thông sau khi đốn hạ để phi tang.
Trong ngày 12/7, cơ quan chức năng đã tiến hành đào gần 10 hố chôn lấp gỗ thông tại Tiểu khu 438A để tiến hành đo đạc, kiểm đếm số lượng lâm sản bị thiệt hại. Trung bình mỗi hố có từ 7-10 khúc gỗ thông bị chôn vùi dưới đất.
Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm