(GLO)- Tòa án Tối cao Bangladesh hôm 21/7 tuyên bố bãi bỏ hầu hết các hạn ngạch tuyển dụng công chức. Thủ tướng Sheikh Hasina ngày trước đó buộc phải tuyên bố thiết quân luật trong 2 ngày, huy động quân đội vào thủ đô Dhaka và cho phép nổ súng dẹp bạo loạn.
(GLO)- Ngày 18/7, Bangladesh chứng kiến biểu tình bạo lực tồi tệ khiến 32 người chết, khi hàng nghìn sinh viên đụng độ cảnh sát để phản đối phân bổ chỉ tiêu viên chức.
(GLO)- Bangladesh đã yêu cầu tất cả các trường trung học, đại học và trường dòng Hồi giáo trên cả nước đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, Reuters đưa tin ngày 16/7.
(GLO)- Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad của Israel David Barnea cảnh báo các nhà trung gian quốc tế rằng, để tiến tới thỏa thuận, Hamas cần phải đồng ý với bản thỏa thuận mà nhóm này đã nhận được và không thay đổi bất cứ điều gì.
(GLO)- Vnexpress.net thông tin, khoảng 150.000 người Israel đã tuần hành ở thủ đô Tel Aviv để chỉ trích Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và yêu cầu tổ chức bầu cử mới. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi xung đột Gaza bùng phát.
(GLO)- TTXVN tại Tel Aviv đưa tin, ngày 17/6, tình hình tại Israel có những diến biến mới khi thủ tướng đối mặt với áp lực buộc phải giải tán nội các thời chiến và làn sóng biểu tình đòi bầu cử sớm.
(GLO)- Ngày 16-6, TNO và TTXVN thông tin, cảnh sát Pháp cho biết, sau thành công của phe cực hữu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) thì khoảng 250.000 người đã xuống đường trên khắp nước Pháp để biểu tình phản đối.
(GLO)- Hàng nghìn người Israel ngày 18/5 đã biểu tình khắp các số thành phố như Tel Aviv, Caesarea và Haifa, yêu cầu chính quyền trao đổi con tin với Hamas, bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và bầu cử sớm.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Biden vừa đề cập giải pháp ngừng bắn ngay lập tức đối với Hamas cũng như điều kiện Israel không tấn công vào thành phố cực nam Dải Gaza- Rafah.
(GLO)- Trong vài ngày qua, hàng ngàn nông dân Ấn Độ ở các bang Punjab, Haryana và Uttar Pradesh đã tập trung ở ngoại ô thủ đô Ấn Độ để tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn.
(GLO)- Ukraine tỏ ra lúng túng và kêu gọi Ba Lan có giải pháp để “hóa giải” tình hình phản đối nhập ngũ cốc của Kiev. Các hành động phản đối của nông dân Ba Lan diễn ra tại ít nhất 250 địa điểm trên cả nước và có thể kéo dài đến ngày 10/3.
(GLO)- Các hội đoàn nông dân từ các bang vựa ngũ cốc phía bắc Ấn Độ kêu gọi biểu tình sau khi nỗ lực đàm phán giữa họ với các quan chức nhằm đảm bảo mức giá tối thiểu cho hàng loạt loại cây trồng đã thất bại, theo Reuters.
(GLO)-Ngày 16/1, một số người Israel đã tiến hành biểu tình kêu gọi ngừng chiến dịch tấn công của quân đội nước này vào Dải Gaza. Theo truyền thông Israel, cuộc biểu tình tổ chức tại thủ đô Tel Aviv.
(GLO)-Theo RT, hàng nghìn người biểu tình tập trung bên ngoài Hội đồng thành phố Belgrade hôm 24/12 phản đối đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của Tổng thống Aleksandar Vucic chiến thắng trước liên minh Serbia chống bạo lực (SPN) thân Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc bầu cử quốc hội tuần trước.
(GLO)-Người biểu tình ở nhiều nước trên thế giới gọi những gì đang diễn ra tại Dải Gaza hiện nay là tội ác diệt chủng, đồng thời kêu gọi các bên liên quan sớm tìm giải pháp cho vấn đề này.
(GLO)-ABCNews ngày 19/10 dẫn tuyên bố của lực lượng cảnh sát Capitol, đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại khu phức hợp tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Điện Capitol ở thủ đô Washington, xác nhận, hơn 300 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình phản đối chiến sự ở Dải Gaza.
(GLO)-Các nhà ngoại giao Iran và UAE cho rằng các vụ đốt kinh Koran ở Thụy Điển và Đan Mạch đã làm tổn thương thế giới Hồi giáo, đồng thời kêu gọi có hành động nghiêm khắc đối với các thủ phạm.