Biến thể phụ của chủng Delta gây lo ngại lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giới chuyên gia lo sợ biến thể phụ AY.4.2 của biến thể Delta có thể làm gia tăng đợt bùng phát Covid-19 trong thời gian tới nếu không có nhiều người tiêm vắc xin.
AY.4.2 lây lan nhanh ở Anh
Tạp chí National Geographic hôm qua (3.11) đưa tin biến thể phụ AY.4.2 của biến thể Delta đang lây lan nhanh ở Anh kể từ khi được xác định lần đầu tiên ở nước này vào tháng 7. AY.4.2, hay còn được gọi là Delta Plus, hiện chiếm hơn 12% số ca nhiễm Covid-19 mới ở Anh, tăng từ mức chưa tới 4% trong đầu tháng 9. Tại sao số ca mắc AY.4.2 gia tăng ở Anh là điều bí ẩn, đặc biệt khi số ca nhiễm biến thể này đã giảm ở các nước châu Âu khác.
Nhà vi sinh vật học Ravi Gupta (Đại học Cambridge, Anh) cho rằng sự lây lan của AY.4.2 là do chính phủ Anh nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch quá sớm. “Tình hình ở Anh là kết quả của việc thiếu các biện pháp giảm nhẹ như đeo khẩu trang và không tiêm vắc xin cho trẻ vị thành niên và không kiểm soát được sự lây lan trong trường học”, ông Gupta nhận định.

Tiêm vắc xin cho nhóm người từ 12 - 17 tuổi ở Philippines ngày 3.11. Ảnh: AFP
Tiêm vắc xin cho nhóm người từ 12 - 17 tuổi ở Philippines ngày 3.11. Ảnh: AFP
Tình trạng trên cùng với miễn dịch giảm dần của những người đã tiêm vắc xin đầy đủ cách đây nhiều tháng và với tình trạng thời tiết lạnh hơn khiến nhiều người ở nhà cùng nhau hơn có thể đóng một vai trò trong số ca nhiễm Covid-19 gia tăng ở Anh, theo National Geographic. “AY.4.2 sẽ khiến mùa đông này trở nên khó khăn hơn ở Anh”, Giám đốc Jeffrey Barrett của Sáng kiến hệ gien Covid-19 thuộc Viện nghiên cứu Wellcome Sanger (Anh) nhận định.
“Vắc xin cứu mạng chúng ta”
Tính đến nay, có tới 96% tổng số ca mắc AY.4.2 xuất hiện ở Anh, nhưng biến thể này được phát hiện ở ít nhất 42 quốc gia khác, trong đó có Israel và Mỹ.
Tờ The Times of Israel ngày 25.10 dẫn lại thông báo của Bộ Y tế Israel cho biết kết quả điều tra ban đầu phát hiện AY.4.2 có khả năng lây lan cao hơn Delta 15%, nhưng không kháng vắc xin và độc lực của biến thể này cũng không cao hơn Delta. Ở Mỹ, AY.4.2 chiếm một phần rất nhỏ số ca nhiễm hiện nay, nhưng giới chức y tế nước này đang đẩy mạnh nghiên cứu biến thể mới, theo Đài CBS ngày 2.11. Tiến sĩ Summer Galloway, thư ký điều hành của Nhóm liên cơ quan SARS-CoV-2 thuộc chính phủ Mỹ, cho hay nhiều phòng thí nghiệm hồi tháng rồi đã bắt đầu ưu tiên tiến hành các cuộc xét nghiệm nhằm đánh giá liệu AY.4.2 có thể tránh được kháng thể từ những người Mỹ đã được tiêm vắc xin Covid-19 hoặc từ liệu pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng hiện nay hay không.
Trong khi AY.4.2 nhận được nhiều sự chú ý, hiện có nhiều biến thể phụ khác của biến thể Delta trở nên phổ biến hơn so với biến thể mẹ. Chẳng hạn, biến thể phụ AY.23 and AY.23.1 nổi lên ở Singapore từ tháng 7, trong khi biến thể Delta chỉ chiếm 2% số ca nhiễm Covid-19 trong 60 ngày qua.
“Delta tiếp tục biến đổi thành biến thể phụ, và biến thể phụ của biến thể phụ”, Giám đốc Christina Pagel của Đơn vị nghiên cứu hoạt động lâm sàng tại Trường University College London (Anh) nhận định. Trước tình trạng này, các chuyên gia đồng ý rằng khi càng có nhiều người được tiêm vắc xin thì càng có ít cơ hội cho các biến thể mới xuất hiện. “Vắc xin sẽ cứu mạng chúng ta từ các dòng biến thể của SARS-CoV-2”, nhà vi rút học Kei Sato thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản) nhấn mạnh, theo National Geographic.
Mỹ tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 - 11 tuổi
Hôm qua (3.11), TS Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), ủng hộ khuyến nghị tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi, theo AFP.
Như vậy, chiến dịch tiêm vắc xin ở độ tuổi này có thể bắt đầu từ ngày 3.11 (theo giờ Mỹ). Từ cuối tuần trước, giới hữu trách đã đóng gói và vận chuyển hàng triệu liều vắc xin đến các điểm tiêm chủng trên toàn quốc. Tổng thống Joe Biden gọi quyết định trên là bước ngoặt cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Mỹ. Ông khẳng định Mỹ đảm bảo đủ nguồn vắc xin cần thiết cho 28 triệu trẻ em thuộc diện tiêm chủng. Vắc xin cho trẻ em bao gồm 2 liều (mỗi liều 10 microgram), cách nhau 3 tuần.
Từ đầu dịch đến nay, CDC ghi nhận hơn 1,9 triệu ca Covid-19 trong độ tuổi 5 - 11, bao gồm hơn 8.300 trường hợp phải nhập viện và khoảng 100 ca tử vong. Số liệu cho thấy mỗi 1 triệu liều vắc xin được tiêm có thể ngăn chặn từ 80 - 226 số ca nhập viện vì Covid-19 ở trẻ thuộc lứa tuổi này.
H.G
Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null