Bí quyết tạo dựng hạnh phúc của gia đình trẻ người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội là mục đích của chương trình gala “Gia đình trẻ hạnh phúc” và biểu dương 15 gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức vào ngày 8-11 vừa qua.

Trong số 15 gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2023, tỉnh Gia Lai có 1 gia đình trẻ người Jrai. Đó là gia đình anh Siu Hoách (làng O Ngol, xã Ia Vê, huyện Chư Prông). “Giải thưởng này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là sự động viên, khích lệ vợ chồng mình nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”-anh Siu Hoách bày tỏ.

Lập gia đình vào năm 2021, dẫu gặp nhiều khó khăn nhưng vợ chồng anh Hoách luôn động viên và song hành cùng nhau để xây dựng cuộc sống. Với hơn 500 cây cà phê, 300 cây chanh dây và 100 cây bơ, anh Hoách đã chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng. Không chỉ biết vượt khó vươn lên, vợ chồng anh Hoách còn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Với vai trò Phó Bí thư Đoàn xã Ia Vê, anh Hoách luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong các phong trào tình nguyện, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đặc biệt, anh Hoách vận động thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng thanh thiếu nhi làng O Ngol với 40 thành viên, thường xuyên tập luyện vào tối thứ bảy hàng tuần và biểu diễn tại các sự kiện, lễ hội.

Gia đình anh Siu Hoách được tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Ảnh: Minh Hiền

Gia đình anh Siu Hoách được tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Ảnh: Minh Hiền

Với sự đồng lòng và thấu hiểu, gia đình anh Hoách được công nhận là gia đình văn hóa nhiều năm liền. Nói về bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình, chị Kpă Priu cho hay: “Vợ chồng phải đồng lòng, hòa thuận thì mới nuôi dạy con cái tốt và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Khi tham gia công tác Đoàn, chồng thường đi sớm về muộn. Mình biết vậy nên thường xuyên động viên anh ấy cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Nói về gia đình anh Siu Hoách, chị Triệu Thị Mai-Bí thư Đoàn xã Ia Vê-nhận xét: “Từ năm 2017, anh Hoách được giao nhiệm vụ Bí thư Chi Đoàn làng O Ngol. Nhờ sự năng nổ, trách nhiệm, đầu năm 2023, anh Hoách được tin tưởng giao đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn xã. Trong các hoạt động, anh Hoách đều tích cực, gương mẫu đi đầu. Gia đình anh Hoách chính là hình mẫu để các gia đình trẻ người dân tộc thiểu số học tập, noi theo”.

Chương trình gala “Gia đình trẻ hạnh phúc” và biểu dương 15 gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc là hoạt động nằm trong chiến dịch truyền thông xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề “Chạm để yêu thương” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tổ chức. Sau gần 3 tháng triển khai, Ban tổ chức đã tiếp nhận 62 hồ sơ các gia đình trẻ do 27 tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị giới thiệu.

Qua xét chọn, 15 gia đình trẻ tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trong toàn quốc được biểu dương. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ra mắt Mạng lưới đồng hành xây dựng “Gia đình trẻ hạnh phúc” với những hạt nhân đầu tiên là 15 gia đình trẻ được tuyên dương năm 2023.

Anh Đỗ Đức Thanh (bìa phải)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023. Ảnh: M.N

Anh Đỗ Đức Thanh (bìa phải)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023. Ảnh: M.N

Chiến dịch truyền thông xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc đặt mục tiêu tuyên truyền, bổ sung kiến thức, kỹ năng gìn giữ hạnh phúc cho hội viên, thanh niên; tôn vinh các gia đình trẻ tiêu biểu; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh: Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc.

Ngoài chương trình tuyên dương của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, từ năm 2022 đến nay, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng tổ chức vinh danh những gia đình trẻ tiêu biểu. Tháng 7-2023, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tuyên dương 15 gia đình trẻ tiêu biểu đại diện cho gia đình thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn; thanh niên người dân tộc thiểu số; thanh niên đang công tác trong lực lượng vũ trang, làm công tác Đoàn-Hội trong toàn tỉnh.

Câu chuyện của những gia đình trẻ tiêu biểu về quá trình xây dựng tổ ấm, sự nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống hòa thuận, ấm no, hạnh phúc đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo nguồn cảm hứng để các hội viên, thanh niên tin tưởng vào giá trị của hạnh phúc gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null