Bế mạc ASEM 10: Kinh tế toàn cầu và vấn đề Ukraine được quan tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến sự hợp tác Á- Âu là vô cùng cần thiết, để giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai khu vực.

Chiều qua (17-10), Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á - Âu lần thứ 10 (ASEM 10) tại Milan, Italy đã kết thúc. Sự không chắc chắn của thị trường tài chính toàn cầu và các cuộc đối thoại bên lề giữa Nga và Ukraine được dư luận quan tâm tại hội nghị lần này.
 

 Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai vòng đối thoại giữa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra bên lề cuộc họp, với ít bước tiến đạt được về một lệnh ngừng bắn lâu dài tại miền Đông Ukraine hay giải quyết vấn đề bất đồng khí đốt, đang có nguy cơ đẩy không chỉ Ukraine mà cả khu vực Tây Âu vào một mùa đông lạnh giá.

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Ukraine Poroshenko nhấn mạnh, mặc dù các bước tiến về vấn đề khí đốt là “ giới hạn”, nhưng hai bên đã nhất trí các điểm chính của một hợp đồng, nhằm giải quyết bất đồng về nguồn cung khí đốt.

“Chúng tôi đã đạt được các bước tiến về vấn đề khí đốt. Hai bên đã nhất trí được các điểm chính của hợp đồng. Hiện chúng tôi đang tiếp tục thảo luận về những nguồn lực để có thể bù lại khoản thâm hụt quĩ cần để thực hiện hợp đồng này”-ông Poroshenko nói.

Theo ông Poroshenko, các vấn đề khác cũng được đề cập trong cuộc gặp 2 giờ giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức, như các bên phải thực hiện tất cả 12 điểm theo biên bản ghi nhớ Minsk. Các cuộc bầu cử phải diễn ra trong khu vực, theo khuôn khổ nghị định thư Minsk hôm 19-9 vừa qua.

Theo một đề xuất đang được thảo luận, Nga sẽ nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu nước này trả cho Nga khoản nợ chưa thanh toán, với 2 tỷ USD trả trước tháng 10 này.

Các cuộc đối thoại do Liên minh châu Âu làm hòa giải tại Milan diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo khả năng gián đoạn dòng chảy khí đốt tới Tây Âu trong mùa Đông này.

Cao ủy Liên minh châu Âu về năng lượng Guenter Oettinger dự kiến đến Ukraine đầu tuần tới, ngay trước thềm các cuộc đối thoại Nga-Ukraine- EU về khí đốt tại Bruselles (Bỉ).

Những vấn đề mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt cũng được quan tâm tại Hội nghị lần này. Sau 2 năm thị trường tài chính yên ả, được củng cố bằng các cam kết hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, những báo cáo gần đây về nền kinh tế toàn cầu khiến dư luận lo ngại về khả năng quay trở lại một cuộc khủng hoảng nợ, vốn đã nhấn chìm châu Âu trên bờ vực của thảm họa. Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến sự hợp tác Á- Âu là vô cùng cần thiết, để giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai khu vực.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy nhấn mạnh: “Một số sáng kiến quan trọng đang được tiến hành và chúng ta phải khuyến khích sự hợp tác này. Châu Âu cần sự tăng trưởng của châu Á để thúc đẩy nền kinh tế, trong khi Châu Á cần đầu tư và công nghệ của thị trường châu Âu”.

Tổng thống Pháp Fancoins Hollande cũng cho rằng, cuộc họp quan trọng giữa các nước châu Á và Liên minh châu Âu cơ bản là nhằm hỗ trợ tăng trưởng, vì đây là vấn đề cơ bản vì lợi ích của cả châu Á và châu Âu, cũng như đối phó với các nguy cơ nhất định mà tất cả hai bên đều phải đối mặt như chủ nghĩa khủng bố, và cuối cùng đó là chuẩn bị các điều kiện tốt cho hội nghị dự kiến sẽ diễn ra tại Pháp vào tháng 12 tới về vấn đề biến đổi khí hậu.

Hội nghị ASEM ngày 17-10 cũng thông qua Tuyên bố Chủ tịch với nhiều quyết định quan trọng, chuyển thông điệp mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo ASEM về quyết tâm tăng cường quan hệ đối tác Á - Âu vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ở hai châu lục và thế giới, đồng thời định hướng cho hợp tác của Diễn đàn trong thời gian tới.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.