(GLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 11/7 phát biểu với báo chí bên lề Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 10 tại St. Petersburg cho biết, Moscow sẽ “phản ứng quân sự” sau khi Mỹ tuyên bố sẽ triển khai vũ khí siêu thanh mà nước này đang phát triển tới châu Âu.
(GLO)- Với kích thước gọn gàng, thiết kế thể thao ấn tượng cùng những trang bị an toàn tiên tiến chuẩn châu Âu, Skoda Karoq được ví như làn gió mới cho thị trường ô tô Việt Nam.
(GLO)- Ngày hội bóng đá châu Âu diễn ra trên nước Đức đang bước vào giai đoạn nóng bỏng hơn bao giờ hết. Mời quý vị và các bạn đến với buổi bình luận trực tiếp của chúng tôi về những cặp đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn này với những vị khách mời đặc biệt.
(GLO)- Trong khuôn khổ chiến dịch chống buôn lậu ma túy đa quốc gia có quy mô lớn Orion 13 triển khai từ ngày 15-5 đến 30-6 do Hải quân Colombia điều phối, Chính phủ Colombia cho biết nhà chức trách đã thu giữ tổng cộng 196 tấn cocaine.
(GLO)- TTXVN và SGGPO đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cáo buộc 4 ngành công nghiệp liên quan sản xuất thuốc lá, thực phẩm siêu chế biến, nhiên liệu hóa thạch và đồ uống có cồn là tác nhân chính khiến khoảng 2,7 triệu người tử vong mỗi năm ở châu Âu.
(GLO)- Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua luật quy định giới hạn phát thải khí methane đối với hoạt động nhập khẩu dầu và khí đốt của châu Âu từ năm 2030. Đây là việc làm cần thiết để đạt được các mục tiêu quốc tế về biến đổi khí hậu. vtv.vn và TTXVN thông tin.
(GLO)- Ngày 23/5, Thủ tướng Ba Lan và Hy Lạp đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi thành lập hệ thống phòng không ( tương tự như vòm sắt của Israel) trên toàn châu Âu.
(GLO)- Ngày 15-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây ra 40% số ca tử vong ở châu Âu. Cụ thể, WHO cho hay có tới 10.000 ca tử vong/ngày do bệnh tim mạch ở châu Âu, hay 4 triệu ca tử vong/năm, TNO cho biết.
Các công ty viễn thông châu Âu, trong đó có Orange và Vodafone, từ lâu đã kêu gọi EU yêu cầu các "gã khổng lồ" công nghệ phải trả phí cho lượng băng thông rộng mà họ sử dụng.
(GLO)-Một loạt nước châu Âu đã siết chặt an ninh dịp Giáng sinh và giao thừa đón năm mới, nhất là sau vụ xả súng làm 15 người chết ở Cộng hòa Séc ngày 23/12.
(GLO)-Trong bối cảnh xung đột Nga- Ucraine diễn ra gay gắt, nhiều quốc gia Châu Âu buộc phải dành sự quan tâm nhiều hơn đến an ninh, an toàn cho người dân của đất nước mình. Những cơ sở trú ẩn từ thời chiến tranh lạnh trước đây giờ được kiểm kê, rà soát, sửa chữa bên cạnh xây dựng thêm các cơ sở mới.
(GLO)-Dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ (giấu tên) hôm 17/5, Seymour Hersh – cựu phóng viên tờ New York Times – đưa tin, nhóm các quốc gia châu Âu nhóm gồm: Hungary, Đức, Séc, Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan bí mật thúc giục Kiev sớm chấm dứt xung đột.
(GLO)- Quảng Trị xuất khẩu lô gạo hữu cơ đầu tiên có có trọng lượng 15 tấn sang châu Âu. Đây là loại gạo có chứa 2 hợp chất quý là Momilactone A và Momilactone B vốn có tác dụng chống bệnh tiểu đường, gout, béo phì.
Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á trong năm 2023, dự kiến thu hút số lượng lớn du khách Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới.