Xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 17,1%
(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 2 tháng đầu năm 2026 đạt 11,3 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 2 tháng đầu năm 2026 đạt 11,3 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Trong chuyến thăm và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ, góp phần đưa kinh tế địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số năm 2026.
Việc chậm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đang gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 10% GDP trong quý 1 năm 2026 và tăng trưởng hai con số trong cả năm nay.
(GLO)- Sáng 5-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
(GLO)- Năm 2025, dù đối mặt nhiều biến động từ thị trường quốc tế, chính sách thuế có nhiều thay đổi, thiên tai gây ra nhiều khó khăn, ngành gỗ Gia Lai vẫn duy trì tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu gần 1,1 tỷ USD.
(GLO)- Năm 2025, phường Quy Nhơn Đông cơ bản ổn định kinh tế - xã hội, hoàn thành 17/20 chỉ tiêu đề ra. Bước sang năm 2026, địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; Đội K52 tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia; Gia Lai: Số người lao động tham gia BHXH tăng 9,54%...
(GLO)- Khi “tối hậu thư” và cưỡng ép kinh tế dần trở thành công cụ chính sách, niềm tin của thị trường và các liên minh truyền thống đang bị bào mòn. Xu hướng này sẽ định hình tương lai tăng trưởng và ổn định toàn cầu ra sao?
(GLO)- Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, ngành du lịch thế giới đạt 1,52 tỷ lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 4% so với năm 2024, với động lực tăng trưởng chính đến từ châu Á và châu Phi.
(GLO)- Kết thúc năm 2025, Gia Lai đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7,2% khi phần lớn các chỉ tiêu quan trọng như công nghiệp, thu ngân sách và thu hút đầu tư đều đạt kế hoạch.
(GLO)- Phát biểu kết luận về việc xây dựng phương án tăng trưởng năm 2026 của các ngành, địa phương vào chiều 28-12, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải thực hiện theo đúng kịch bản đã được xác định và toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm.
(GLO)-Sáng 28-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của các xã, phường.
(GLO)- Sáng 28-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của các xã, phường.
(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.
(GLO)-Sáng 19-12, cùng với cả nước, UBND tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 10 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sáng 13/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD...
(GLO)- Chiều 12-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
(GLO)- Sáng 12-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2025.
(GLO)- Sáng 8-10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV-2025.
(GLO)- Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm năm 2025, có 16/34 địa phương trong cả nước có mức tăng trưởng GRDP đạt từ 8% trở lên. Gia Lai là 1 trong 8 địa phương có mức tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng (dưới 8%).
(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
(GLO)- Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7 tháng năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản của nước ta đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản tháng 7 đạt 6,01 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Việc ứng dụng AI tạo sinh (GenAI) vào thương mại điện tử được dự báo mang về thêm 131 tỉ USD mỗi năm cho lĩnh vực này tới năm 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |