Bầu Đức thông báo Hoàng Anh Gia Lai đã đạt 99% kế hoạch cả năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bầu Đức khẳng định chiến lược “1 cây - 1 con” – cây chuối và con heo đã mang lại hiệu quả kinh doanh cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Ngày 8-12, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), tiếp tục có thư gửi cổ đông và nhà đầu tư cập nhật kết quả tình hình sản xuất kinh doanh của HAGL trong tháng 11.

Theo đó, trong tháng 11, HAGL đã xuất bán 37.780 con heo thịt và 26.661 tấn chuối với doanh thu thuần 450 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 114 tỉ đồng. Lũy kế 11 tháng của năm 2022, HAGL có doanh thu 4.100 tỉ đồng, lợi nhuận 1.115 tỉ đồng, đạt 99% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

 

Bầu Đức thông báo đạt 99% kế hoạch lợi nhuận cả năm khi kết thúc tháng 11
Bầu Đức thông báo đạt 99% kế hoạch lợi nhuận cả năm khi kết thúc tháng 11



Bầu Đức cũng thông tin, lũy kế đến tháng 11, HAGL đã xuất bán 243.050 con heo thịt và 268.085 tấn chuối (trong đó, chuối xuất khẩu là 151.053 tấn, chuối dùng làm thức ăn gia súc 117.032 tấn) khẳng định chiến lược "1 cây - 1 con" – cây chuối mang lại hiệu quả kinh doanh cho HAGL.

Trước đó, HAGL cũng chia sẻ kế hoạch phát triển thêm sản phẩm gà đi bộ, bò đặc sản nuôi tại Lào và sầu riêng. Cụ thể, năm 2023, HAGL dự kiến cung cấp 1 triệu con heo, 10 triệu con gà và 100.000 con bò Lào đặc sản cùng kênh phân phối Bapi Food với 1.000 điểm bán trên cả nước.

Trong khi đó, tháng 12 hằng năm là thời điểm tiêu thụ chuối tăng do sức hút từ thị trường Trung Quốc – là cơ hội đẩy mạnh doanh thu cho các doanh nghiệp xuất khẩu chuối. Tuy nhiên, mặt hàng heo năm nay lại đang đi ngược quy luật các năm khi giá giảm vào cao điểm tiêu thụ cuối năm – là thách thức cho các doanh nghiệp chăn nuôi, trong đó có HAGL.

Theo V.Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết địa phương không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước