Bầu Đức, bầu Hiển chưa phải đầu tư cho bóng đá nữ ngay năm 2021 như AFC đòi hỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xin phép Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho lùi việc thực hiện các tiêu chí cấp phép mới ngay năm 2021 mà chuyển sang năm 2022.

Đội bóng của bầu Hiển từ năm 2022 phải có thêm một đội nữ. ẢNH: MINH TÚ
Đội bóng của bầu Hiển từ năm 2022 phải có thêm một đội nữ. ẢNH: MINH TÚ
Ngày 22.6, VFF đã tổ chức hội thảo trực tuyến về cấp phép CLB theo tiêu chí của AFC, với sự tham dự của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các CLB chuyên nghiệp.
Tháng 1.2021, AFC đã thông báo nâng cấp rất nhiều tiêu chí cấp phép với những yêu cầu rất khắt khe. Nếu không thực hiện đủ các tiêu chí, các CLB sẽ không được phép thi đấu tại V-League 2021.
So với Quy chế cấp phép năm 2015, AFC đã đưa ra những đòi hỏi cao hơn và nhiều tiêu chí hạng C (hạng khuyến khích thực hiện) đã được nâng lên hạng bắt buộc phải thực hiện là hạng B và hạng A. Ví dụ trong Quy chế cấp phép CLB năm 2021, AFC bắt buộc mỗi CLB dự V-League phải có cán bộ pháp lý, Giám đốc kỹ thuật, HLV thủ môn và HLV thể lực (trước đây khuyến khích thực hiện).

V-League 2021 dự kiến trở lại vào cuối tháng 7. ẢNH: ĐÔNG NGHI
V-League 2021 dự kiến trở lại vào cuối tháng 7. ẢNH: ĐÔNG NGHI
AFC đã yêu cầu bắt buộc mỗi CLB V-League phải có một đội trẻ U.10 (ngoài hai đội trẻ từ 15 - 21 tuổi, một đội trẻ từ 10 - 14 tuổi). Khá nhiều CLB tại VN không có đủ các tuyến trẻ, trong đó thiếu hẳn lứa U.10.
Một lưu ý đặc biệt là AFC yêu cầu CLB phải có ít nhất một đội bóng đá nữ tham gia giải ở cấp độ quốc gia, khu vực hoặc địa phương. Đây là quy định mới và được AFC xếp ở tiêu chí C khuyến khích thực hiện nhưng sẽ trở thành tiêu chí bắt buộc trong những năm tới. Điều này đồng nghĩa ngay từ năm 2021, các đội như Hà Nội FC, đội TP.HCM, HAGL… phải đầu tư để nuôi thêm một đội bóng đá nữ.
AFC đặt ra thời hạn ngày 30.4.2021, VFF cùng các Liên đoàn Bóng đá thành viên khác phải hoàn thiện Quy chế cấp phép quốc gia, bao gồm nội dung trong Quy chế cấp phép của AFC để trình AFC phê duyệt trên hệ thống cấp phép trực tuyến.
Sau khi AFC thông báo các tiêu chí mới, nhiều CLB V-League đã lên tiếng. Như đại diện của CLB HAGL cho hay: “Tiêu chí phải ít nhất có một đội bóng nữ là quy định bắt buộc của AFC thì chúng ta phải tuân thủ. Nhưng quả là tiêu chí này mới quá. Và cũng là tiêu chí khó. Chúng tôi sẽ làm nhưng làm như thế nào còn phải tính toán để lên kế hoạch. Chúng tôi cũng phải báo cáo anh Đức vì quy định này là mới hoàn toàn”.

V-League sẽ trở lại không khán giả. ẢNH: MINH TÚ
V-League sẽ trở lại không khán giả. ẢNH: MINH TÚ
Một CLB chia sẻ: “Chúng tôi phản đối việc các CLB tại V-League phải có đội bóng đá nữ. Tôi không đồng ý với tiêu chí này. Rất không hợp lý. Tiền nuôi đội 1 còn không quá dư dả, còn gặp khó khăn về tài chính. Bây giờ phải nuôi thêm đội nữ nữa thì đâu còn kinh phí, AFC có rót cho chúng tôi không. Tôi không đồng ý".
Một lãnh đạo CLB khác nói: “Một số đội nhiều tiền có thể chi để mua hẳn một đội nữ nhưng với chúng tôi, điều đó là không thể. Chúng tôi đang rất khó khăn. Những yêu cầu vô lý của AFC, thiết nghĩ VFF nên có ý kiến giúp chúng tôi. VFF giúp các đội cũng chính là giúp giải đấu, giúp chính VFF. Vì nếu nhiều đội không đạt tiêu chí sẽ không đủ điều kiện dự V-League thì V-League cũng sẽ bị đổ bể”. Một vài CLB cho hay, AFC không thể biết rõ năng lực, nhân lực, vật lực của từng CLB, của từng địa phương nên nếu AFC áp đặt các tiêu chí thì VFF phải lên tiếng, không thể đẩy các CLB vào thế khó. Hoặc ít nhất cũng phải cho các đội lộ trình chuẩn bị trong ít nhất 3 đến 5 năm.
Trở lại với cuộc hội thảo do VFF tổ chức ngày 22.6, VFF cho biết, các CLB sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và gửi tới VFF theo chu trình cấp phép năm 2021. Do quỹ thời gian thực hiện cấp phép năm 2021 hạn hẹp, VFF đã gửi thư chính thức cho AFC xin gia hạn thời điểm áp dụng điểm mới trong Quy chế Cấp phép AFC từ năm 2022 thay vì 2021 như hiện tại.
Như vậy các tiêu chí cấp phép mới mà AFC ban hành, sẽ chưa thể được áp dụng đối với bóng đá Việt Nam ngay trong năm nay. Tạm thời trước mắt, các CLB chưa phải lo đầu tư để nuôi một đội bóng nữ nhưng từ năm 2022, các ông bầu như bầu Hiển, bầu Đức…sẽ phải tính đến việc phải có một đội nữ thì mới đủ một trong các điều kiện được dự V-League 2023.
Theo Trung Ninh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

(GLO)- Sáng 11-10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) tổ chức Lễ phát động Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace năm 2026.

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

(GLO)- Có “tuổi đời” non trẻ nhất trong số các đội tuyển thể thao tại Gia Lai, thời gian tập luyện chưa nhiều và điều kiện đầu tư còn hạn chế, đội tuyển triathlon Gia Lai đang chọn cách đi phù hợp với thực tế để từng bước tạo dấu ấn.

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

(GLO)- Anh Rơ Mah Thiết (sinh năm 1998, người Jrai, làng Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) được nhiều người biết đến là một xạ thủ bắn nỏ, bắn ná giỏi. Những tấm huy chương mà anh giành được là kết quả của sự bền bỉ, tập trung và niềm đam mê với môn thể thao truyền thống.

Các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình trong chặng nước rút vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026: Chờ cuộc đua nước rút

(GLO)- Sau chặng thi đấu đầu tiên, một số “gương mặt” nổi bật đã dần lộ diện trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai năm 2026. 7 môn còn lại của vòng chung kết có tính cạnh tranh cao, cuộc đua thành tích hứa hẹn vẫn có nhiều biến động đáng chú ý.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

null