Bắt trùm ma túy 18 năm trốn truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 18 năm lẩn trốn do tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Hoài Anh (SN 1975), HKTT tại phường Cửa Bắc, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, đã bị bắt.
 

Đối tượng Nguyễn Hoài Anh bị bắt sau 18 năm lẩn trốn.
Đối tượng Nguyễn Hoài Anh bị bắt sau 18 năm lẩn trốn.

Nguyễn Hoài Anh là đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” bị phát hiện vào năm 2000. Đồng phạm của Anh là Nguyễn Thị Ngà (SN 1973) và Phạm Thị Hương (SN 1970), cùng trú tại Nam Định đã bị bắt vào năm 2000 và 2017. Việc xác minh, truy bắt đối tượng cuối cùng của vụ án luôn là điều mà lực lượng CS Truy nã tội phạm - Công an tỉnh Quảng Ninh canh cánh.

Những ngày áp Tết cổ truyền 2018, trinh sát phòng CS Truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu thập được nhiều manh mối về Nguyễn Hoài Anh, và đã xác lập chuyên án bắt giữ đối tượng.

Nguồn tin cho thấy, một người thân của Hoài Anh đã chuyển từ Nam Định vào TP. HCM, hiện sinh sống tại khu chung cư ở quận Thủ Đức. Ngôi nhà này thi thoảng lại xuất hiện người đàn ông đến và đi trong thoáng chốc, và đó chính là kẻ đang lẩn trốn truy nã suốt 18 năm qua.

Một tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào TP.HCM, trong nhiều ngày liền bí mật áp sát, theo chắc mọi di biến động của các thành viên sinh sống ở căn hộ chung cư. Ngày 4-2, khi Nguyễn Hoài Anh đang di chuyển trên tuyến đường thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, lực lượng CS truy nã tội phạm đã áp sát, gọn ghẽ khống chế đối tượng. Nghe đọc đúng tên cùng bức ảnh đã úa màu trong Quyết định truy nã, Nguyễn Hoài Anh đã ngoan ngoãn khuất phục…

M.M/ANTĐ

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null