Bắt "nữ quái" tổ chức tiệc ma túy trước ngày đi tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9-6, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Gia Lai đã ập vào phòng trọ trên đường Lê Thị Hồng Gấm (thuộc làng Roh, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thùy Trang (SN 1986, trú tại tổ 1, phường Hội Phú, TP. Pleiku) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trên người của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng mà Trang khai là ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng ma túy. 
Các đối tượng Trang, Đông, Hiền (từ trái qua) tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc
Các đối tượng Trang, Đông, Hiền (từ trái qua) tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc
Cũng tại phòng trọ này, lực lượng Công an cũng phát hiện 2 đối tượng khác gồm Lê Thị Bích Đông (SN 1988, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku), Huỳnh Ngọc Hiền (SN 1993, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và 1 đối tượng khác mà các đối tượng khai là Hiền (chưa xác định danh tính) cùng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận chính Trang là người mua ma túy về và rủ 3 đối tượng khác đến cùng sử dụng để chia tay Trang đi chấp hành án phạt tù vào ngày 10-6. 
Được biết, Trang đã bị Tòa án nhân dân TP. Pleiku tuyên phạt 2 năm tù về tội “Môi giới mại dâm” nhưng được hoãn thi hành án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.