Bắt khẩn cấp người giả danh Cục phó C02 lừa tiền 'chạy án' cho vợ chồng Tú 'ác'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi biết vợ chồng Trần Văn Thuận (tức Tú 'ác', ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, Bình Thuận) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Hoàng Văn Thảo giả danh Cục phó C02 nói có thể 'chạy án' cho vợ chồng này.

Giả danh Cục phó Cục Cảnh sát hình sự, lừa tiền chạy án

Sáng 10.10, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, ở Hà Nội; tạm trú tại TP.HCM), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thảo được xác định có hành vi giả danh "đại tá, Cục phó C02" (tức Cục phó Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an), nhằm lừa đảo "chạy án" cho vợ chồng Trần Văn Thuận (Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt, đã bị bắt về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế - PV).

Theo thông tin ban đầu, Hoàng Văn Thảo bị bắt vào chiều tối 9.10, sau khi nhận 400 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Thúy Nga (vợ của Trần Văn Thuận), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận. Cụ thể, khi vừa nhận tiền xong, Thảo bước lên mô tô chạy được khoảng 200 m thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận áp giải Hoàng Văn Thảo đến nơi tạm trú tại Q.Tân Bình (TP.HCM) để khám xét khẩn cấp. Công tác khám xét kéo dài đến rạng sáng nay (10.10), lực lượng công an đã thu giữ một số tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của Thảo. Theo nguồn tin, sáng nay, Hoàng Văn Thảo sẽ được di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Hoàng Văn Thảo bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt khẩn cấp cùng túi tiền vừa nhận để "chạy án"
Hoàng Văn Thảo bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt khẩn cấp cùng túi tiền vừa nhận để "chạy án"

Người bán cháo lòng giả danh Cục phó Cục Cảnh sát hình sự

Theo điều tra ban đầu của công an, biết vợ chồng Trần Văn Thuận (Tú "ác") đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và nhiều dấu hiệu phạm tội khác, Hoàng Văn Thảo "đánh tiếng" cho vợ chồng Thuận là Thảo đang làm "Cục phó C02" và có thể can thiệp quá trình điều tra, "chỉ xử lý hành chính mà không xử lý hình sự".

Thảo cam kết 2 công ty của vợ chồng Tú "ác" chỉ bị xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự, với điều kiện phải đưa cho Thảo nhiều tỉ đồng để "chạy" (chạy án) Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, sau đó Trần Văn Thuận vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành khai thác khoảng sản trái phép.

Dù Thuận đã bị bắt, Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với bà Nga, yêu cầu vào TP.HCM gặp bàn việc giải cứu cho Thuận được tại ngoại và không tiếp tục bắt bà Nga, với điều kiện phải đưa trước 2 tỉ đồng để "chạy" cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT khám xét nơi ở (tạm trú) của Hoàng Văn Thảo ở Q.Tân Bình (TP.HCM)
Cơ quan CSĐT khám xét nơi ở (tạm trú) của Hoàng Văn Thảo ở Q.Tân Bình (TP.HCM)

Sau đó, bà Nga đã nhiều lần đem tiền vào TP.HCM để đưa cho Thảo nhưng Thảo liên tục thay đổi thời gian và địa điểm gặp. Cụ thể, khi bà Nga đem tiền vào TP.HCM thì Thảo nói đang ở Bình Dương. Bà Nga đến Bình Dương thì Thảo nói đang ở TP.HCM. Sau đó, bà Nga được Thảo hẹn gặp tại một quán cà phê ngay gần trụ sở cơ quan Bộ Công an (Q.1, TP.HCM), nhằm tạo lòng tin với bà Nga mình là "đại tá - Cục phó C02". Sau khi nhận tiền và lên xe đi một đoạn, Thảo bị các trinh sát bắt giữ.

Theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, Hoàng Văn Thảo từ Hà Nội vào TP.HCM tạm trú, hành nghề... bán cháo lòng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo Quế Hà (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null