Từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Thị Thu Hường bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới trên mạng xã hội mà không kê khai thuế.
Bà Trần Thị Lệ Thu (ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sử dụng các tài khoản Facebook có tên “Trần Thu” và “Shop Trần Thu Vũng Tàu” để livestream bán hàng mỗi ngày, thu hơn 72 tỷ đồng nhưng không đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
Cảnh sát xác định Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân đã đưa hối lộ để trúng 26 gói thầu trái quy định, gây thiệt hại gần 50 tỉ đồng. Ngoài ra, người này còn chỉ đạo cấp dưới gian dối trong khâu kế toán để trốn thuế hơn 156 tỉ đồng.
Trong vụ 573 loại sữa bột giả, các doanh nghiệp đã lợi dụng sự thông thoáng của của cơ chế chính sách để trốn thuế. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng chưa phát huy hết trách nhiệm.
Mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can về “Mua bán hóa đơn trái phép”. Trong đó, 7 bị can là giám đốc các công ty.
Cục thuế Đắk Lắk đã rà soát lại hồ sơ và xác định Công ty CP Ea Súp 3 có dấu hiệu trốn thuế nên đã chuyển thông tin, hồ sơ liên quan cho Công an tỉnh xử lý, làm rõ theo thẩm quyền.
Sau khi biết vợ chồng Trần Văn Thuận (tức Tú 'ác', ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, Bình Thuận) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Hoàng Văn Thảo giả danh Cục phó C02 nói có thể 'chạy án' cho vợ chồng này.
Ngoài việc che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, nhóm đối tượng làm việc tại Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC còn giả danh bác sỹ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da.
Không đạt được thỏa thuận với công tố viên tại Tòa án Liên bang Los Angeles, ông Hunter Biden đối mặt với mức án lên tới 17 năm tù và khoản tiền phạt có thể lên đến 1 triệu USD.
Ông Đỗ Công Nguyên cùng đồng phạm có hành vi lập các hồ sơ kế toán, hồ sơ chuyển nhượng đất tại huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) để giảm số tiền thuế đóng vào ngân sách nhà nước.
Là cán bộ thuế Q.Tân Bình, TP.HCM, nhưng bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh tham gia đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 4.300 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 150 triệu đồng.
Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường Thi Nhị gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 133,7 triệu đồng.
Khoảng 7 giờ 45 phút sáng 10-4, xe chuyên dụng lần lượt chở các bị cáo đến tòa. Bị cáo Đỗ Hữu Ca tóc bạc, gầy đi rất nhiều so với thời gian trước khi bị bắt tạm giam.
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ Công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống và trốn thuế với tổng số tiền giao dịch lên tới 730 tỉ đồng, bắt một nữ giám đốc
Để trốn thuế, Tô Đức Dũng, Giám đốc Công ty CP thương mại và dịch vụ Đức Đạt (địa chỉ tại TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã mua 35 hóa đơn khống với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 12,5 tỉ đồng, nhằm mục đích trốn thuế.