Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân thâu tóm thầu, trốn thuế hơn 156 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát xác định Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân đã đưa hối lộ để trúng 26 gói thầu trái quy định, gây thiệt hại gần 50 tỉ đồng. Ngoài ra, người này còn chỉ đạo cấp dưới gian dối trong khâu kế toán để trốn thuế hơn 156 tỉ đồng.

Đề nghị truy tố 26 bị can

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân), Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, C03 đề nghị truy tố 26 bị can ở 5 nhóm tội. Trong đó Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân đề nghị truy tố 2 tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Bị can Hùng Tuấn Ân
Bị can Hùng Tuấn Ân

4 cựu lãnh đạo, cán bộ của PC Bình Thuận bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, gồm: Trần Ngọc Linh, cựu Giám đốc; Nguyễn Thành Ngôn, cựu Giám đốc; Trương Tấn Đạt, cựu Phó giám đốc; Lê Quang Nghĩa, cựu Trưởng phòng Kế hoạch vật tư.

Số còn lại, 5 người bị đề nghị tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 5 người khác bị đề nghị truy tố vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 10 người bị cáo buộc tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Mua chuộc lãnh đạo để thâu tóm 26 gói thầu

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Tuấn Ân thành lập năm 2009 tại tỉnh Long An với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, do ông Ân và 2 con gái là cổ đông. Tập đoàn này có 2 nhà máy đặt tại TP.HCM và Long An, sản xuất các sản phẩm chính cho ngành điện lực.

Nhà máy Tuấn Ân ở Long An hoạt động từ năm 2010 nhưng 6 năm sau mới được cung cấp thiết bị cho PC Bình Thuận với số lượng ít, giá trị nhỏ. Để thâu tóm thị trường này, cuối năm 2016, bị can Ân chủ động gặp và đề nghị ông Linh Giám đốc PC Bình Thuận tạo điều kiện cho trúng các gói thầu cung cấp thiết bị. Đổi lại, ông Ân cam kết sẽ chi ngoài hợp đồng từ 5 - 6%; riêng ông Linh là 1,5% (từ năm 2019 là 2%) và được góp vốn 500 triệu đồng vào tập đoàn làm cổ đông chiến lược và mỗi năm trả lãi hơn 20%.

Ngoài ra, để trúng được thầu, ông Ân còn chi tiền hối lộ cho các lãnh đạo, cán bộ tại PC Bình Thuận.

Kết luận cáo buộc, quá trình điều hành Tập đoàn Tuấn Ân và các đơn vị thành viên hoạt động sản xuất kinh doanh, Huỳnh Tuấn Ân ban hành quy chế quản trị hàng năm, trong đó có chính sách bán hàng, khuyến khích các công ty thành viên trao đổi, thỏa thuận với khách hàng là các công ty điện lực về tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng để hỗ trợ, tạo điều kiện Công ty thiết bị điện Tuấn Ân được trúng thầu.

Tại điều 49 quy chế thể hiện "công ty thành viên lập duyệt giá, thỏa thuận chiết khấu và hoa hồng với khách hàng, xác định giá bán đảm bảo lợi nhuận mục tiêu. Ban giám đốc công ty thành viên được quyền quyết định duyệt giá chào thầu theo các mức chiết khấu, lợi nhuận theo phân quyền nhưng phải báo cáo cho Ban kinh doanh trong vòng 24 giờ để kiểm soát".

Đồng thời, tại Tập đoàn Tuấn Ân quy định mức chi tiền ngoài hợp đồng theo tỷ lệ do ông Ân ban hành qua các năm, phân quyền quyết định tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng từ tổng giám đốc đến giám đốc các công ty thành viên để yêu cầu thực hiện.

Với quy chế này, Tập đoàn Tuấn Ân đã đưa hối lộ ông Linh 2,3 tỉ đồng; đưa cho bị can Nguyễn Thành Ngôn 1,3 tỷ đồng; đưa cho Trương Tấn Đạt 4,1 tỉ đồng; Lê Quang Nghĩa nhận tổng số tiền 460 triệu đồng.

Từ việc chi ngoài hợp đồng và đưa hối lộ, Tập đoàn Tuấn Ân được ưu ái trúng 26 gói thầu tại PC Bình Thuận, gây thiệt hại gần 50 tỉ đồng.

Dùng 2 hệ thống kế toán để trốn thuế

Ngoài hành vi trên, C03 còn xác định quá trình đấu thầu, cung cấp hàng hóa cho các đơn vị thuộc EVN, ông Ân đã chỉ đạo các công ty thành viên nâng giá.

Cụ thể, giá vốn các mặt hàng được ông Ân ấn định 10% lợi nhuận (giá gốc +10%). Trước khi bán cho PC Bình Thuận và các khách hàng khác, Công ty Tuấn Ân Long An phải bán qua đại lý của Tập đoàn Tuấn Ân và được kê giá tiếp từ 20 - 40% sau đó mới tới tay đơn vị mua theo giá trúng thầu.

C03 xác định từ việc kê giá theo thủ đoạn trên, Tập đoàn Tuấn Ân thu được một khoản lợi nhuận rất cao đối với các mặt hàng tự sản xuất, trung bình hơn 40%, riêng 26 gói thầu tại PC Bình Thuận có lợi nhuận lên tới 45%.

Theo kết luận, nếu hạch toán đầy đủ vào sổ kế toán thuế thì Tập đoàn Tuấn Ân sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp rất lớn. Do vậy, ông Ân đã chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống kế toán, một để theo dõi doanh thu thực tế và một để khai báo nộp thuế. Qua đó, Tập đoàn Tuấn Ân đã gây thiệt hại về thuế hơn 156 tỉ đồng, gồm 48,3 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 107 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

null